Dịch Covid-19: Ca mắc tại Nga tiến sát ngưỡng 300.000, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ cao kỷ lục

Theo thông tin của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Nga, tính đến sáng 18/5, ghi nhận thêm 8.926 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại 81 chủ thể liên bang.

Nga ghi nhận gần 300.000 ca mắc Covid-19. (Nguồn: THX)

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Nga hiện đã lên 290.678 người, tuy nhiên, có đến 40,1% số ca nhiễm mới không có biểu hiện lâm sàng.

Trong vòng 1 ngày qua, Nga có có thêm 2.722 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, đưa tổng số bệnh nhân hồi phục và được xuất viện lên thành 70.209 người, song cũng ghi nhận thêm 91 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 2.722.

Moscow vẫn là địa phương có số người nhiễm mới nhiều nhất, với 3.238 ca, nâng tổng số ca nhiễm khu vực này lên 146.062 người. Trong vòng 24 giờ đồng hồ qua, Moscow có thêm 1.423 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số người hồi phục lên 28.913 và thêm 77 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 1.580.

Trong khi đó, theo Ria Novosti, 3 sinh viên Việt Nam, học tại Đại học Lâm nghiệp Quốc gia Petersburg mang tên Kirov của Nga, đã dương tính với SARS-CoV-2.

Các sinh viên này ở trong ký túc xá của Đại học Lâm nghiệp Quốc gia Petersburg có địa chỉ tại số 5, phố Novorossiyskaya, St. Petersburg. Hiện nay, ký túc xác đã được cách ly để giám sát. Trong ký túc xá có 100 nhân viên và cư dân sinh sống, tất cả đã được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trước đó, kênh truyền hình St. Petersburg cho biết ghi nhận thêm 451 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở khu vực này lên 10.462 ca.

Tại Ấn Độ, ngày 18/5 đã ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 theo ngày cao nhất kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, với 5.242 trường hợp dương tính, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 96.169.

Theo nguồn tin Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, số người tử vong vì dịch Covid-19 cũng đã tăng lên 3.029 người, so với 2.872 một ngày trước đó.

Bắt đầu từ ngày 18/5, Ấn Độ đã áp dụng lệnh phong tỏa giai đoạn thứ 4 cho đến ngày 31/5, song nới lỏng thêm nhiều hạn chế. Hiện 30 khu vực đô thị ở 12 bang chiếm 79% tổng số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ.

Chính phủ đã hối thúc các địa phương này duy trì cảnh giác cao độ và giám sát chặt chẽ các khu vực thành thị cũ, khu ổ chuột, chỗ ở tạm thời cho người di cư và các khu vực khác có mật độ dân cư cao. Các vùng nông thôn chỉ chiếm 21% các ca nhiễm ở Ấn Độ nhưng đang gia tăng.

(theo Sputnik, Wionews)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-ca-mac-tai-nga-tien-sat-nguong-300000-so-ca-nhiem-moi-o-an-do-cao-ky-luc-115805.html