Dịch Covid-19 bùng phát, Italia đóng cửa tất cả các trường học

Truyền thông Italia đưa tin, Chính phủ nước này tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả các trường học trên toàn quốc trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các trường học tại Italia đóng cửa trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5-3, khi Italia đã trở thành tâm điểm về bùng phát dịch Covid-19 tại châu Âu với hơn 2.500 ca nhiễm bệnh, trong đó có 79 người tử vong. Sự bùng phát dịch Covid-19 tại Italia chủ yếu tập trung tại vùng Lombardy ở phía Bắc với hơn 1.500 ca nhiễm, Veneto với hơn 300 ca và Emilia Romagna với hơn 400 ca. Dịch bệnh đã lan rộng ra toàn quốc và chỉ có 1 vùng duy nhất là D’Aosta chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Ngày 3-3, giới chức y tế Italia cho biết, nhiều khả năng họ sẽ thiết lập một khu vực cách ly mới, được gọi là “vùng đỏ” nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của vi rút. Trước đó, các khu vực cách ly đã được thiết lập tại vùng Lombardy và Veneto, trong đó có 11 thị trấn bị cách ly hoàn toàn và không có người dân nào được phép rời khỏi địa phương.

Bên cạnh việc đóng cửa trường học, nhiều sự kiện cộng đồng tại quốc gia này cũng đã bị hủy bỏ. Vinitaly - một trong những hội chợ rượu vang lớn nhất thế giới được tổ chức hằng năm tại thành phố Verona cũng phải lùi lịch tổ chức từ tháng 4 sang tháng 6.

Ông Keith Angelo Borrelli, người đứng đầu Cơ quan bảo vệ dân sự Italia cho biết: “Không ai trong chúng ta có thể chắc chắn về những diễn biến của dịch bệnh trong tương lai. Đây là một tuần quan trọng để nắm bắt tình hình”.

Bộ Y tế nước này cũng đã gửi khuyến cáo tới tất cả người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nhất, trong đó người cao tuổi được khuyến cáo nên ở nhà, đồng thời người dân nên tránh đến những nơi công cộng.

Minh Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/960158/dich-covid-19-bung-phat-italia-dong-cua-tat-ca-cac-truong-hoc