Dịch COVID-19: Bộ Y tế Iraq ghi nhận ca tử vong thứ hai

Theo thông báo của Bộ Y tế Iraq, trường hợp tử vong thứ hai do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là một phụ nữ sống tại thủ đô Baghdad.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Baghdad, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Baghdad, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/3, Bộ Y tế Iraq xác nhận cuối ngày 4/3 đã có thêm 1 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này.

Ngoài ra, 3 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong cùng ngày đã nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Iraq lên 35 người.

Theo thông báo của Bộ Y tế Iraq, trường hợp tử vong thứ hai là một phụ nữ sống tại thủ đô Baghdad. T

rước đó, Iraq thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 là một nhà truyền giáo 70 tuổi.

Hai trong số 3 ca nhiễm mới là tại tỉnh Diyala, miền Đông nước này. Ca còn lại tại tỉnh Najaf. Hiện thủ đô Baghdad là nơi ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất tại Iraq với 14 trường hợp.

Nhà chức trách nước này đang thực hiện hàng loạt biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Đáng chú ý có việc đóng cửa biên giới trên bộ với Iran - "ổ dịch" COVID-19 ở Trung Đông với 2.922 ca nhiễm bệnh và 92 trường hợp tử vong; cấm nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài đến từ Iran và các quốc gia khác ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19.

Ngoài ra, các trường học, rạp chiếu phim và nhiều địa điểm công cộng khác cũng được lệnh phải đóng cửa tới ngày 7/3.

Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 4/3, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại nước này lên 47 trường hợp. Cả 4 ca nhiễm mới đều là nam giới, trong độ tuổi từ 20 đến 42.

Cục trưởng Cục kiểm soát dịch bệnh Suwanchai Wattanayingcharoen cho biết các trường hợp lây nhiễm mới gồm một thanh niên người Italy đến Thái Lan hôm 1/3, một nhân viên văn phòng người Thái Lan trở về từ Italy hôm 2/3, một sinh viên Trung Quốc quá cảnh tại sân bay Suvarnabhumi khi nối chuyến từ Iran tới Trung Quốc và một sinh viên Thái Lan trở về từ Iran hôm 27/2.

Cho đến nay, ngoài một trường hợp tử vong, đã có 31 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Thái Lan được xuất viện, trong khi 15 người còn lại vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã hoãn tất cả các trận đấu trong giải quốc nội ít nhất cho tới 18/4.

Trong khi đó, Triển lãm ôtô quốc tế Bangkok lần thứ 41 dự kiến diễn ra từ 25/3 đến 5/4 cũng đã phải tạm lùi sang ngày 20/4-3/5.

Hội chợ sách thường niên lần thứ 48 và Hội chợ sách quốc tế Bangkok lần thứ 18 dự kiến diễn ra từ 25/3 đến 5/4 cũng bị hủy và thay vào đó sẽ diễn ra theo phương án trực tuyến.

Còn tại Algiers, nước này xác nhận có tất cả 9 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 4/3, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh tại nước này lên 17 người.

Đáng chú ý, có tới 16 bệnh nhân là thành viên trong cùng một gia đình tại tỉnh Blida (Bli-đa), cách thủ đô Algiers 30km về phía Nam.

Theo trang worldometer.info, tính đến 14h30 ngày 5/3, dịch COVID-19 đã lan rộng ra hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng cộng 95.500 ca nhiễm bệnh, 3.286 người tử vong và 53.689 trường hợp đã được điều trị khỏi.

Ngọc Quang-Việt Khoa-Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-covid19-bo-y-te-iraq-ghi-nhan-ca-tu-vong-thu-hai/626741.vnp