Dịch Covid-19: Bên trong các cơ sở y tế tại Thành phố Vũ Hán

Tại tâm điểm của dịch bệnh Covid-19, các bác sĩ đang phải chạy đua với thời gian để cứu chữa bệnh nhân. Bên trong các cơ sở y tế ở TP. Vũ Hán những ngày qua ra sao?

Các phòng chăm sóc đặc biệt luôn kín giường bệnh.

Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, dịch bệnh đã lan rộng tại nhiều địa phương của Trung Quốc và 28 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu, ghi nhận hơn 66 nghìn trường hợp mắc bệnh.

Riêng tại Trung Quốc đại lục, tính đến hết ngày 14/2 đã xác định được 66.492 trường hợp nhiễm bệnh, đội ngũ y, bác sỹ tại các cơ sở khám, chữa bệnh đang chạy đua với thời gian để cứu chữa bệnh nhân.

Dưới đây là một số hình ảnh bên trong các bệnh viện ở TP. Vũ Hán, Trung Quốc do Reuters ghi lại:

Các nhân viên đang chuẩn bị các thiết bị y tế tại bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn (Leishenshan) ở Vũ Hán, ngày 5/2.

Một y tá đang giúp một bệnh nhân nhiễm Covid-19 dùng bữa ở khu vực cách ly tại Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán.

Nhân viên đang phun thuốc tẩy trùng các lối vào của một trung tâm dịch vụ sức khỏe cộng đồng tại Vũ Hán. Tại đây có phân khu riêng biệt để tiếp nhận bệnh nhân với các triệu chứng nhẹ và các ca nghi nhiễm.

Tại một lối vào Bệnh viện Trung ương Vũ Hán có một góc tưởng niệm tạm thời bác sỹ Lý Văn Lượng - một trong những người đầu tiên cảnh báo sự bùng phát của dịch bệnh do Covid-19.

Các nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ đang di chuyển một bệnh nhân đến khu cách ly của một bệnh viện ở quận Caidian ở Vũ Hán, ngày 6/2.

Một trong các phòng cách ly của một bệnh viện ở quận Caidian ở Vũ Hán, ngày 6/2.

Các nhân viên y tế kiểm tra mẫu vật xét nghiệm bên trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Bên trong bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Vũ Hán, nơi tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng nhẹ do Covid-19.

Một công nhân đang kiểm tra các giường bệnh tại bệnh viện dã chiến ở sân vận động Hồng Sơn trước khi đi vào hoạt động.

Tình trạng thiếu giường bệnh luôn diễn ra tại các bệnh viện ở Vũ Hán.

Các bác sỹ đang cấp cứu một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói chuyện với các nhân viên y tế khi đến kiểm tra công tác khám chữa bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 tại bệnh viện Jinyintan, ngày 27/1.

Bệnh nhân Yang Zhongyi (53 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện Vũ Hán số 8. Bà Yang là một trường hợp nghi nhiễm rất cao Covid-19 nhưng vẫn chưa thể xét nghiệm để xác định do thiếu mẫu thử xét nghiệm.

Một phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Trung ương Vũ Hán.

Nhân viên y tế đang kiểm tra bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán.

Một nhân viên tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng đang tranh thủ nghỉ ngơi giữa các ca trực.

Nhân viên phòng tang lễ trong trang phục bảo vệ giúp đồng nghiệp khử trùng sau khi họ vận chuyển thi thể tại bệnh viện, ở Vũ Hán.

(theo Reuters)

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-ben-trong-cac-co-so-y-te-tai-thanh-pho-vu-han-109524.html