Dịch corona ngày 14/2: Ca nhiễm Covid-19 vẫn tăng, Hà Nội cách ly 28 người nghi mắc

Theo số liệu mới nhất từ Ủy ban Y tế Hồ Bắc - tâm chấn dịch Covid-19 vào sáng 14/2, đã có thêm 116 người chết và 4.823 trường hợp nhiễm covid-19. Trong khi đó, Hà Nội đang cách ly 28 người nghi nhiễm Covid-19.

Tính đến sáng ngày 14/2, toàn thế giới hiện có 65.247 trường hợp nhiễm bệnh, 1.489 người chết (3 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục là 1 người đàn ông Vũ Hán ở Philippines, 1 người đàn ông ở Hong Kong và 1 cụ bà trong độ tuổi 80 ở Nhật Bản).

Trong ngày 13/2 , Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, địa phương ghi nhận thêm 4.823 ca nhiễm Covid-19 và 116 người tử vong do dịch bệnh này,

4.823 ca nhiễm mới, chủ yếu là các bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại tỉnh lên 51.986 và tại Trung Quốc đại lục lên 64.627.

Các bác sĩ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán hôm 9/2.

Các bác sĩ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán hôm 9/2.

Các ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 vẫn chủ yếu vẫn tập trung tại Vũ Hán, tỉnh lỵ và là nơi phát tán virus, với 3.910 người nhiễm bệnh và 88 người tử vong được xác nhận trong ngày 13/2.

Tổng cộng, Vũ Hán đã có 35.991 ca bệnh. Hiện tại, Hồ Bắc vẫn đang chữa trị cho 36.179 người, trong đó có 7.593 ca nặng và 1.685 ca nguy kịch.

Video "Xử phạt hành chính người tung tin sai sự thật về virus corona". Nguồn: Nhân Dân TV.

Ngày 13/2, Nhật Bản ghi nhận người đầu tiên nhiễm virus corona tử vong. Trong khi đó, số ca được xác nhận nhiễm virus trong số những người đang bị cách ly trên một du thuyền ở nước này cũng tăng vượt mức 200 người.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato tại một cuộc họp báo cho biết, người vừa qua đời là một phụ nữ ngoài 80 tuổi. Người này đã được xét nghiệm tìm virus corona sau khi nhập viện với các triệu chứng của việc bị mắc bệnh hôm đầu tháng 2.

Kết quả xét nghiệm được trả sau khi người này qua đời cho thấy bà đã bị nhiễm virus corona nhưng hiện chưa thể xác định virus này hay các biến chứng khác là nguyên nhân tử vong của người bệnh.

Cũng trong ngày 13/2, Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phối đang cách ly 28 người nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội ở Hà Đông.

Khu vực cách ly của bệnh viện.

Ngoài ra, đã có hơn 1.600 người được giám sát y tế do đi về từ các vùng có dịch, trong đó 946 người đã qua giai đoạn 14 ngày, số còn lại phải giám sát là 655 người. Như vậy, trên địa bàn thủ đô, tổng số người phải cách ly, giám sát y tế là 683 trường hợp.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/dich-corona-ngay-142-ca-nhiem-covid-19-van-tang-ha-noi-cach-ly-28-nguoi-nghi-mac-1341598.html