Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lây lan ra diện rộng
Sáng 27.5, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Lây lan nhanh
Theo Bộ NN&PTNT, đến ngày 25.5, dịch bệnh VDNC trên trâu, bò đã xảy ra tại 2.300 xã của 32 tỉnh, thành phố, với tổng số 66.316 con gia súc mắc bệnh. Trong đó, có 9.434 con gia súc chết và tiêu hủy. Dịch bệnh đang xảy ra nhiều ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam...
Hiện nay, cả nước có 1.416 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại 199 huyện của 27 tỉnh, thành phố, với 48.449 con gia súc mắc bệnh, 7.025 con gia súc chết và tiêu hủy.
Tại Quảng Ngãi, dịch bệnh đã và đang xảy ra tại 3.327 hộ ở 200 thôn thuộc 70 xã, thị trấn của 7/13 huyện, thành phố gồm: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Nghĩa Hành, Sơn Hà và TP. Quảng Ngãi. Có 5.329 con bò bị bệnh và 267 con đã chết. Ước thiệt hại trên 6 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền dự cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Bệnh VDNC trên trâu, bò là do vi rút gây ra. Đây là loại vi rút mới lây từ Trung Quốc sang Việt Nam. Lần đầu tiên chúng xuất hiện vào tháng 10.2020 tại tỉnh Lạng Sơn và lây lan dần dần ra các tỉnh phía Bắc đến các tỉnh miền Trung.
Vi rút lây truyền bệnh bằng nhiều con đường, nhưng chủ yếu là do côn trùng đốt hút máu như ruồi, muỗi, ve. Trong đó, loài ruồi hút máu có tên khoa học là “Stomoxys calcitrans” là thủ phạm chính.
Loài ruồi này có đặc điểm sinh học là sau khi hút máu con bệnh có thể bay xa theo gió trong khoảng 100 km, tiếp tục hút máu con khỏe truyền vi rút gây bệnh, nên làm dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
“Đây là lý do mà các biện pháp phòng, chống dịch là phải tiêm phòng từ trung tâm ổ dịch ra bán kính 100 km. Ngoài việc khử trùng tiêu độc vi rút ngoài môi trường, còn phải sử dụng hóa chất tiêu diệt côn trùng hút máu”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nói.
Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã lây lan ra 32/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Theo nhận định của Bộ NN&PTNT, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao. Nguyên nhân do thời tiết thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho các vật chủ trung gian truyền bệnh phát triển. Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin thấp, trong khi cần tối thiểu 21 ngày sau tiêm phòng, vắc xin mới đáp ứng miễn dịch phòng bệnh có hiệu quả.
Quyết liệt khống chế
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, ông Ngô Hữu Hạ cho biết: Toàn tỉnh đã mua 55.000 liều vắc xin để triển khai công tác phòng, chống dịch, trong đó ngân sách tỉnh mua 20.000 liều phân bổ cho các huyện tiêm phòng bao vây các ổ dịch. Các địa phương cũng mua 25.000 liều để tổ chức tiêm phòng
Tuy nhiên, cần thêm kinh phí mua vắc xin để tiếp tục tiêm phòng cho đàn gia súc. Số lượng vắc xin tiêm phòng của Quảng Ngãi mới đạt 16%; còn lại 74%, tương ứng với 251.000 liều nữa mới đạt 90% theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT.
Cũng theo ông Ngô Hữu Hạ, các giải pháp để phòng, chống bệnh lây lan đầu tiên là phải chăn nuôi an toàn. Thứ hai là tập trung tiêm phòng bao vây. Thứ ba là kiểm soát hệ thống kiểm dịch, hệ thống kiểm dịch vận chuyển từ vùng này sang vùng khác, từ tỉnh này sang tỉnh kia. Biệp pháp căn cơ nhất là người dân chăn nuôi nên thực hiện sát trùng tiêu diệt mầm bệnh, nhất là đối tượng gây bệnh như ruồi, lằn…
Các địa phương cần quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.
Trước tình hình dịch bệnh VDNC trên trâu, bò lây lan ra diện rộng, Cục Thú y sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung bệnh này vào danh mục bệnh động vật phải công bố dịch; danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.
Bộ NN&PTNT yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật về Thú y. Các địa phương đang có dịch, địa phương có nguy cơ cao cần bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm phòng, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% số gia súc thuộc diện tiêm; chi trả công tiêm vắc xin; mua thuốc diệt côn trùng…
Đối với các địa phương đang có dịch bệnh tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan, kéo dài. Tổ chức tốt việc tiêm phòng, giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan diện rộng.