Dịch bệnh tay chân miệng tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái

(ĐN) - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1,5 ngàn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần 1,2 ngàn ca so với cùng kỳ năm 2020. Những tuần gần đây, bệnh tay chân miệng tăng cao. Chỉ tính riêng trong 3 tuần cuối tháng 3-2021, toàn tỉnh ghi nhận 396 ca, tăng 367 ca so với cùng kỳ năm ngoái, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Hình ảnh về triệu chứng bệnh tay chân miệng của một bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Hình ảnh về triệu chứng bệnh tay chân miệng của một bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Trước tình hình số ca mắc tay chân miệng tăng cao, ngành Y tế đã tổ chức chiến dịch khử trùng tại 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Đồng thời, thực hiện truyền thông, phát tờ rơi, khuyến khích người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng. Các bác sĩ khuyến cáo, những gia đình có con nhỏ và các cơ sở giáo dục mầm non, các nhóm trẻ... cần thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ, vệ sinh nhà cửa, trường lớp học, thực hiện ăn chín uống sôi. Nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám và điều trị, tránh tình trạng tiếp tục cho trẻ đi học dẫn đến lây lan dịch bệnh.

An Yên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202103/dich-benh-tay-chan-mieng-tang-cao-so-voi-cung-ky-nam-ngoai-3050151/