Dịch bệnh nCoV: Hong Kong tiếp tục gia tăng ca nhiễm mới

Truyền thông Hong Kong cho biết ca nhiễm chủng mới của virus corona thứ 27 là nam giới 24 tuổi, ngày 26/1 từng tham dự bữa tiệc liên hoan, có 19 người tham dự.

Hành khách được chuyển từ tàu du lịch World Dream lên xe cứu thương để đi xét nghiệm khả năng nhiễm virus corona chủng mới, tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 5/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hành khách được chuyển từ tàu du lịch World Dream lên xe cứu thương để đi xét nghiệm khả năng nhiễm virus corona chủng mới, tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 5/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đặc khu hành chính Hong Kong tiếp tục xác nhận thêm ba ca nhiễm chủng mới của virus corona (2019-nCoV), nâng tổng số ca nhiễm virus này tại vùng lãnh thổ lên 29 người.

Truyền thông địa phương cho biết ca thứ 27 là nam giới 24 tuổi, ngày 26/1 từng tham dự bữa tiệc liên hoan, có 19 người tham dự.

Ngày 30/1, người này bắt đầu ho và sốt, từng nhiều lần đến bác sỹ tư khám bệnh, sau đó do không hết sốt, ngày 8/2, người này đã đến phòng khám bệnh viện Ruttonjee, hiện đã xác nhận bị nhiễm nCoV. Sau đó, bà ngoại của bệnh nhân này cũng được xác nhận là ca nhiễm thứ 29.

Còn ca thứ 28 là nam giới 70 tuổi, sống ở Ngau Chi Wan, bị mắc bệnh nặng mãn tính, trong vòng 14 ngày không đi du lịch.

Ngày 30/1, bệnh nhân bắt đầu ho và sốt, đến bác sỹ tư khám bệnh và sau đó được chuyển đến bệnh viện United Christian điều trị và cách ly./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-benh-ncov-hong-kong-tiep-tuc-gia-tang-ca-nhiem-moi/622305.vnp