Dịch bệnh, môi trường kinh doanh đang làm khó Total

Cũng giống các đối thủ cạnh tranh khác, lợi nhuận của Total trong năm ngoái giảm do việc giá dầu mỏ bị suy giảm dù sản lượng tăng đáng kể. Năm 2020 lại bắt đầu đầy khó khăn do dịch bệnh virus Corona tại Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, tập đoàn dầu khí Pháp cho biết lợi nhuận ròng của họ giảm 13% trong năm 2019 xuống còn 11,83 tỷ USD.

Kết quả này là do giá dầu giảm, dầu Brent đã bị giảm 10% trong năm ngoái và thậm chí giá khí đốt tại châu Âu cũng bị giảm 38%.

Giám đốc điều hành Total, Patrick Pouyanné đã chia sẻ rằng: “Chúng tôi không được thuận lợi trong năm 2019, thậm chí còn thấp hơn so với năm 2018”. Mặc dù vậy, ông vẫn cho rằng tập đoàn của ông có hiệu suất tốt hơn so với những đối thủ khác về khả năng chống chọi.

Các đối thủ của Total như Shell và BP đã công bố kết quả bị sụt giảm mạnh trong những ngày gần đây cũng do những điều kiện thị trường như trên.

Biraj Borkhataria, nhà phân tích của RBC cho biết: “Total không tránh khỏi sự hỗn loạn trong ngành, nhưng kết quả kinh doanh của họ tốt hơn những đối thủ cạnh tranh”.

Tại thị trường chứng khoán Paris, cổ phiếu của Total đã tăng 1,95% lên 46,32 euro sau khi tập đoàn này công bố kết quả trên.

Kết quả kinh doanh sụt giảm bất chấp sản lượng dầu mỏ của Total tăng 9% trong năm ngoái, nhờ sự khởi động và mở rộng những dự án mới như dự án khí tự nhiên hóa lỏng Yamal ở Nga.

Năm ngoái, tập đoàn này đã vượt mức sản xuất trung bình 3 triệu thùng mỗi ngày.

Trong năm 2020, sự tăng trưởng sẽ bị giảm nhiều vì các dự án lớn đã đi vào hoạt động, nhưng Total dự kiến tăng trưởng sản xuất từ 2 - 4%.

Total cảnh báo rằng: “Ngành dầu mỏ hiện đang không ổn định do kinh tế toàn cầu và bối cảnh chính trị không ổn định ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ”.

Thêm vào đó, dịch bệnh virus Corona cũng đang tác động tới nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc. Ông Patrick nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ mới bắt đầu thấy được sự tác động này mà thôi”.

Theo ông, trong những tháng tới, virus Corona có thể sẽ khiến nhu cầu dầu của Trung Quốc giảm 1 triệu thùng mỗi ngày, và tính trong cả năm tới ước tính sẽ giảm từ 300.000 - 400.000 thùng mỗi ngày.

Giám đốc điều hành Total cũng đã đề cập lại chính sách về môi trường của tập đoàn, trong bối cảnh lĩnh vực dầu khí ngày càng chịu nhiều áp lực từ xã hội, trước tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Ông nhấn mạnh: “Biến đổi khí hậu đồng nghĩa việc thị trường năng lượng cũng sẽ phát triển”.

Total mong muốn tiếp tục phát triển trong thời kì giá dầu giảm, ngay cả khi nhu cầu về dầu sẽ bị giảm. Tập đoàn này cũng trông chờ vào khí đốt, điện và đặc biệt là những nguồn năng lượng tái tạo hay việc phát triển những bể chứa cacbon.

Tại Ấn Độ, mới đây Total cũng đã công bố việc gia hạn hợp tác với tập đoàn Adani trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và mua lại 50% danh mục đầu tư của 2 gigawatt điện mặt trời.

Ông Pouyanné nói: “Chúng tôi đang tìm cách ngừng bán dầu nhiên liệu để sản xuất điện”. Tập đoàn này cũng giải thích rằng họ đã giảm lượng khí thải CO2 của mình vào năm 2019 bất chấp mức tăng trưởng hoạt động của họ.

Total muốn loại bỏ việc đốt bỏ khí dư từ khai thác dầu mỏ và cũng hạn chế rò rỉ khí mêtan trong chuỗi hoạt động của họ.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/dich-benh-moi-truong-kinh-doanh-dang-lam-kho-total-563916.html