Dịch bệnh COVID-19: Bỉ bước vào giai đoạn 2 dỡ bỏ cách ly xã hội

Các trường phổ thông tại Bỉ mở cửa cho học sinh cuối cấp vào ngày 18/5 và từng bước mở cửa cho học sinh các cấp khác vào ngày 25/5, tuy nhiên các nhà trẻ vẫn chưa mở cửa trở lại.

Người dân di chuyển trên đường phố tại Brussels, Bỉ ngày 11/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân di chuyển trên đường phố tại Brussels, Bỉ ngày 11/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/5, giai đoạn 2 dỡ bỏ cách ly xã hội được thực hiện tại Bỉ với việc mở cửa lại trường học, chợ ngoài trời, thể thao, hiệu cắt tóc... trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 giảm.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các trường phổ thông mở cửa cho học sinh cuối cấp vào ngày 18/5 và từng bước mở cửa cho học sinh các cấp khác vào ngày 25/5. Nhà trẻ vẫn chưa mở cửa trở lại.

Khoảng 850.000 khẩu trang đã được phân phát cho 2.530 trường học trên toàn nước Bỉ để sẵn sàng cho ngày bắt đầu đi học lại.

Theo quy định, mỗi lớp học chỉ được tối đa 10 học sinh để đảm bảo yêu cầu của Hội đồng an ninh là mỗi học sinh 4m2 và mỗi giáo viên 8m2. Tất cả học sinh và giáo viên trong trường học đeo khẩu trang cả ngày và thường xuyên rửa tay.

Bảo tàng và một số tòa nhà có thể mở cửa nếu thực hiện được việc bán vé trực tuyến và sắp xếp để tránh lây nhiễm trong đám đông.

Hiệu cắt tóc và các ngành nghề có tiếp xúc khác chỉ có thể tiếp tục theo lịch hẹn, với việc bắt buộc đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách giữa các khách hàng.

Các chợ ngoài trời được phép mở cửa với tối đa 50 gian hàng. Các đám cưới và đám tang được có mặt tối đa 30 người tham dự, nhưng không được phép tổ chức tiệc chiêu đãi sau đó.

Hoạt động luyện tập thể thao ngoài trời cũng được phép với tối đa 20 người và với sự có mặt của huấn luyện viên...

Theo số liệu công bố ngày 17/5, Bỉ ghi nhận thêm 291 ca mắc COVID-19 và 47 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc đến nay tại nước này lên 55.280 ca và 9.052 ca tử vong.

Các hoạt động xã hội tại Bỉ được nối lại trong bối cảnh các ca nhiễm mới giảm, virus SARS-CoV-2 lây lan chậm hơn trong cộng đồng. Điều đó cho thấy làn sóng dịch bệnh lần này tại Bỉ cũng như tại châu Âu đang dần kết thúc.

Phát biểu tại cuộc họp báo hằng ngày, bác sỹ Yves Coppieters cho biết khó có khả năng bùng phát dịch trở lại trên cấp độ cả nước Bỉ.

Ông dự đoán có khả năng bùng phát một số ổ dịch với những ca mắc mới, có thể chỉ liên quan đến những diện hẹp như một doanh nghiệp hay một gia đình, lúc đó việc cách ly diện hẹp là cần thiết.

Việc khống chế dịch bệnh là hoàn toàn có thể nếu cả nước thực hiện tốt việc xét nghiệm diện rộng, áp dụng nghiêm túc các quy định cho việc dỡ bỏ cách ly.

Cùng ngày, Viện Robert Koch của Đức thông báo nước này ghi nhận thêm 342 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 174.697 ca.

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tăng lên 7.935 ca sau khi có thêm 21 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Bộ Y tế Belarus thông báo tính đến ngày 17/5, nước này ghi nhận thêm tổng cộng 29.650 ca mắc COVID-19 và 165 ca tử vong sau khi có thêm 969 ca mắc mới và 5 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Cho đến nay đã có 9.932 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Belarus bình phục và được xuất viện. Nước này cũng đã thực hiện tổng cộng 350.515 xét nghiệm chủng virus nguy hiểm này./.

Kim Chung-Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-benh-covid19-bi-buoc-vao-giai-doan-2-do-bo-cach-ly-xa-hoi/640765.vnp