Dịch bệnh bùng phát nhiều nơi

Dịch nhiễm khuẩn Listeria ở Nam Phi đã làm gần 1.000 người ngã bệnh và cướp đi sinh mạng của ít nhất 180 người ở Nam Phi kể từ tháng 1 năm ngoái.

Ông Peter K. Ben Embarek, quản lý bộ phận an toàn thực phẩm thế giới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đầu tuần này xác nhận với hãng tin Reuters rằng đây là đợt bùng phát dịch Listeria lớn nhất trên thế giới từng được ghi nhận.

Năm quốc gia thuộc Cộng đồng Phát triển Nam Phi gồm Zambia, Namibia, Mozambique, Malawi và Uganda đã ra lệnh cấm sản phẩm chế biến từ thịt của Cộng hòa Nam Phi - bị cho là nguồn gốc phát tán vi khuẩn Listeria. Bộ Y tế Zambia cũng thông báo thu hồi các sản phẩm sữa, trái cây và rau từ Nam Phi.

Bộ Y tế Nam Phi đang theo sát diễn biến đợt bùng phát dịch bị cho là bắt nguồn từ nhà máy thịt Enterprise tại TP Polokwane và Germiston, bất chấp Tiger Brands - công ty mẹ của Enterprise - bác bỏ.

Nhân viên loại bỏ các sản phẩm chế biến từ thịt tại một cửa hàng ở TP Johannesburg - Nam Phi hôm 5-3 Ảnh: REUTERS

Nhân viên loại bỏ các sản phẩm chế biến từ thịt tại một cửa hàng ở TP Johannesburg - Nam Phi hôm 5-3 Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, kể từ đầu năm đến nay, Nigeria phải đối mặt với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết Lassa - vốn chưa có vắc-xin chữa trị, với khoảng 90 người thiệt mạng.

Đây không phải là căn bệnh mới nhưng đợt dịch này lây lan nhanh và rộng hơn bao giờ hết. Tỉ lệ tử vong ở người bị sốt xuất huyết Lassa trung bình khoảng 1% nhưng theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria, đợt bùng phát mới nhất có tỉ lệ tử vong lên đến 23,8%.

Vật chủ của virus Lassa là loài chuột multimammate sống ở khắp Tây Phi. Sốt xuất huyết Lassa rất khó chẩn đoán. Triệu chứng bệnh chỉ là sốt, đau đầu... hoặc không có triệu chứng gì.

Ở những trường hợp nặng, bệnh biểu hiện giống sốt xuất huyết do virus Ebola gây ra, như chảy máu từ mũi, mồm và các bộ phận cơ thể khác.

Ở Nam Mỹ, Brazil đang đau đầu vì không có đủ vắc-xin để tiêm phòng cho người dân trước một trong những đợt dịch sốt vàng da tồi tệ nhất do muỗi Haemagogus và Sabethes gây ra.

Chính phủ Brazil đang khẩn trương tiêm chủng cho hàng triệu người dân nhưng buộc phải giảm liều lượng để đáp ứng nhu cầu lớn. Theo báo Los Angeles Times, bệnh sốt vàng da xuất hiện ở các vùng nông thôn sau đó lan đến 3 bang lớn của Brazil gồm Minas Gerais, Sao Paulo và Rio de Janeiro - những khu vực người dân vốn không quan tâm nhiều đến việc chủng ngừa.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/dich-benh-bung-phat-nhieu-noi-201803072209424.htm