Dịch 'ăn' gần 6 triệu con lợn, lãnh đạo ngành chăn nuôi thấy 'tạm hài lòng'

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT): 'Dịch tả lợn châu Phi nguy hiểm và không dễ kiểm soát. Nói như thế không phải bao biện. Tôi nhiều lúc không ngủ được. Chúng tôi nghĩ mọi cách để thông tin kịp thời cho người dân, doanh nghiệp. Tôi tạm thấy hài lòng về sự cố gắng của chúng ta'.

Đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học là cách hiệu quả nhất ứng phó với Dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Internet.

Đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học là cách hiệu quả nhất ứng phó với Dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Internet.

Không thể nói “vỡ trận” chống dịch

Phát biểu tại tọa đàm “Phát triển ngành chăn nuôi: Từ góc nhìn chống Dịch tả lợn châu Phi” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều nay 26/11, ông Nguyễn Xuân Dương thông tin: Tính đến ngày 25/11, Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện ở 8.533 xã, 166 huyện/63 tỉnh. Số lượng lợn chết và tiêu hủy khoảng 5,9 triệu con.

Đến nay, có khoảng 4.823 xã đã qua 30 ngày hết dịch mà không tái dịch. Tuy nhiên, trong tháng 11 lại có 146 xã phát hiện có dịch trở lại với 134.000 con chết và tiêu hủy. Việc kiểm soát dịch tốt nhưng vấn đề chưa dừng lại, còn tiếp tục diễn biến phức tạp dù với cường độ thấp hơn.

“DTLCP xảy ra gần 1 năm nay gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Trước hết là thiệt hại cho người chăn nuôi lợn và sau là gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khi triển khai hỗ trợ cho ngành chăn nuôi. Chưa bao giờ ngành chăn nuôi thiệt hại lớn như vậy”, ông Dương đánh giá.

Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cũng thừa nhận: DTLCP đã “cướp” đi 30% tổng đàn lợn của Hà Nội. Con số thiệt hại do dịch ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đề cập tới câu chuyện có hay không việc hệ thống phòng chống dịch của Việt Nam "vỡ trận", trong khi DTLCP đã được dự báo trước cả năm, ông Nguyễn Xuân Dương cho rằng, quan điểm “vỡ trận” là không có cơ sở.

Ông Dương phân tích: Cường quốc chăn nuôi lợn là Trung Quốc có tổng đàn khoảng 600 triệu con mà số lợn tiêu hủy vì dịch bệnh lên tới gần một nửa. Giá lợn tại Trung Quốc hiện đã lên tới 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, Việt Nam chỉ mới bị tiêu hủy gần 6 triệu con.

“Nhận định Việt Nam “vỡ trận” là không đúng vì chúng ta đã vào cuộc rất quyết liệt từ Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Chính phủ, bộ, ngành… Thế giới có bài học gì Việt Nam đều đúc kết đưa về cho người chăn nuôi. Chúng ta khá chủ động, có văn bản chỉ đạo, có diễn tập, kịch bản ứng phó… Tuy nhiên, bệnh này có tính chất phức tạp, nằm ngoài khả năng kiểm soát”, ông Dương nhấn mạnh.

Giá thịt lợn đã dịu xuống

Tại tọa đàm, vấn đề nhận được khá nhiều sự quan tâm là giá thịt lợn tăng nhanh thời gian qua. Cụ thể, giá thịt lợn hơi xuất chuồng ở mức 69.000-80.000 đồng/kg, ngoài chợ giá thịt lợn vọt tăng lên 140.000-180.000 đồng/kg. Đặc biệt tại một siêu thị ở TP HCM giá thịt lợn được niêm yết ở mức 280.000 đồng/kg, cao hơn cả giá thịt bò.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đánh giá: Tình hình nguồn cung thời gian qua với thịt lợn rất rõ. Ngành nông nghiệp đã báo cáo Thủ tướng trên cơ sở đánh giá tổng đàn cung khẳng định là thiếu. Nguyên nhân thiếu này đã tác động đến giá lợn đến tay người tiêu dùng.

“Góc độ thị trường phải nhìn nhận với hàng gì cũng vậy, nơi nào nguồn cung thiếu thì giá cao, có nơi sẽ tăng cục bộ”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, vừa qua, Bộ Công Thương đã đẩy mạnh công tác, chỉ đạo Sở Công Thương bám sát doanh nghiệp sản xuất chế biến, khu giết mổ, kiểm tra kiểm soát, đảm bảo an toàn dịch bệnh đưa ra sản phẩm chất lượng, đồng thời đảm bảo hài hòa về giá cả.

“Sáng nay, chúng tôi đã trao đổi với một số địa phương có nguồn cung lớn như: Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Hưng Yên, Bình Dương…; các khu chợ đầu mối điểm giết mổ lớn tại các địa bàn này và các tỉnh lân cận. Hiện tại, lợn hơi đang ở mức ổn định không tăng. Công ty CP báo giá 69.000 đồng/kg. Vận chuyển đi nơi này nơi khác tính ra giá lên đến 70.000-73.000 đồng/kg”, ông Tuấn thông tin thêm.

Ông Nguyễn Xuân Dương cho biết, mới đây, Bộ NN&PTNT đã mời 13 doanh nghiệp chăn nuôi đang chiếm thị phần lớn nhất và đại diện 8 tỉnh chăn nuôi trọng điểm của cả nước họp để thống nhất, đánh giá tình hình.

Đến tháng 10, giá lợn hơi vẫn ở mức 41.000-43.000 đồng/kg. Tháng 11 mới được 2 tuần lên giá. Hiện nay, phía doanh nghiệp đồng tình và giữ giá bán chỉ khoảng 65.000-68.000 đồng/kg. Ví dụ, tại Bắc Giang, Công ty CP bán 68.000 đồng/kg, trong khi vẫn có người bán 75.000 đồng/kg.

13 doanh nghiệp đều đồng thuận với Bộ, Chính phủ để giữ mức giá, giữ được ngành hàng thị trường.

“Trong một tuần trở lại đây, giá thịt lợn

Thanh Nguyễn

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/dich-an-gan-6-trieu-con-lon-lanh-dao-nganh-chan-nuoi-thay-tam-hai-long-115960.html