DIC Corp không ngừng lớn mạnh với chiến lược kinh doanh đa ngành

Sáng 5/7, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập, với chủ đề “Tự hào gắn kết - Bứt phá thành công”.

Ông Lê Quang Hùng (phải), Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao bức trướng của Bộ Xây dựng tặng DIC Corp trong lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập.

Ông Lê Quang Hùng (phải), Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao bức trướng của Bộ Xây dựng tặng DIC Corp trong lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập.

Tham dự buổi lễ có các ông: Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành và đối tác của DIC Corp.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (ngồi giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự lễ kỷ niệm.

Ngày 26/5/1990, DIC Corp được thành lập, tiền thân là DN trực thuộc Bộ Xây dựng với nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ du lịch. Đến năm 1995, DIC Corp chuyển từ đơn vị làm dịch vụ đơn thuần sang hoạt động đa ngành, trong đó tập trung vào lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, khu đô thị với dự án khu đô thị đầu tiên lớn nhất tỉnh là Khu đô thị Chí Linh City.

Ông Mai Ngọc Thuận (phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tặng DIC Corp trong lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập.

Đầu năm 2003, DIC Corp được Chính phủ chọn là một trong những đơn vị đầu tiên thuộc Bộ Xây dựng hoạt động thí điểm theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Năm 2017, DIC Corp thoái vốn thành công 49,65% vốn nhà nước chuyển sang tập đoàn kinh tế tư nhân. Từ đây, DIC Corp đã cơ cấu lại tổ chức, hoạch định các chiến lược bài bản để bước đi trên chặng đường mới. Đến năm 2010, DIC được xếp hạng là tổng công ty hạng đặc biệt và hình thành tổ hợp gồm 37 thành viên. Với năng lực tài chính mạnh, DIC Corp đã hướng đến đa ngành nghề, trong đó tập trung vào 5 lĩnh vực chính: bất động sản, thi công xây lắp, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh du lịch thương mại và đầu tư tài chính. Đến nay, DIC Corp có 8.000 thành viên; tổng vốn điều lệ năm 2019 là 3.149 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2015; tổng tài sản 8.187 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2015; doanh thu thuần năm 2019 đạt 2.116 tỷ đồng, tăng 223% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế 471 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với năm 2015.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao vòng nguyệt quế cho ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp, một trong 30 tấm gương tiêu biểu của DIC Corp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Ngọc Thuận chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên DIC Corp đạt được trong 30 năm qua. Ông Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh, từ tiền thân là một DN trực thuộc Bộ Xây dựng với nguồn vốn khiêm tốn, đến nay, DIC Corp đã phát triển thành một đơn vị vững mạnh. Điều đó cho thấy chiến lược kinh doanh của DN phù hợp với thị trường. Nhiều dự án lớn có thời gian khai thác lâu dài đã đem lại nguồn thu, lợi nhuận bền vững cho DIC Corp và bảo đảm việc làm ổn định cho hàng chục ngàn người lao động. Qua đó, góp phần quan trọng vào công cuộc kiến thiết đô thị tỉnh và nhiều địa phương khác theo hướng văn minh, hiện đại. Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành và kịp thời giải quyết các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực hiện tốt hoạt động đầu tư và kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202007/dic-corp-khong-ngung-lon-manh-voi-chien-luoc-kinh-doanh-da-nganh-903303/