Địa phương nào sẽ cho học sinh đi học trở lại kể từ 20/4?

Sau khoảng thời gian nghỉ kéo dài do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bắt đầu từ ngày mai 20/4, các địa phương này sẽ cho học sinh quay trở lại trường.

Kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2020, hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đều cho học sinh nghỉ học do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Sau khi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cơ bản được kiểm soát, đồng thời dựa trên yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương nằm trong nhóm các tỉnh thành có nguy cơ lây lan thấp đã lên kế hoạch đón học sinh trở lại trường.

Một số địa phương dự kiến sẽ đón học sinh trở lại trường kể từ ngày mai 20/4. Ảnh minh họa

Một số địa phương dự kiến sẽ đón học sinh trở lại trường kể từ ngày mai 20/4. Ảnh minh họa

Theo đó Cà Mau là địa phương đầu tiên trong cả nước quyết định để học sinh quay trở lại học tập sau thời gian cách ly xã hội. Cụ thể trong tối ngày 15/4, UBND tỉnh Cà Mau đã họp bàn, thống nhất về thời gian đi học trở lại của học sinh các cấp sau khoảng nghỉ kéo dài do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định cho phép học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ thứ hai 20/4.

Trước việc cho phép học sinh hai khối lớp 9 và lớp 12 quay trở lại trường, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao Sở GD-ĐT căn cứ vào tình hình thực tế của các trường, lớp học và giáo viên để có biện pháp chia nhỏ sĩ số lớp, tăng cường giáo viên giảng dạy, có biện pháp giãn cách xã hội đối với phụ huynh khi đưa rước học sinh… nhằm đảm bảo cho học sinh đến lớp an toàn.

Bên cạnh đó, các trường, lớp cũng cần phun, xịt tiêu độc, khử trùng, triển khai các công việc cần thiết trước khi học sinh quay trở lại trường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Một địa phương khác cũng quyết định cho học sinh quay trở lại học tập kể từ ngày mai chính là Thái Bình. Theo đó tỉnh này cho phép học sinh lớp 9 cùng học sinh khối THPT đi học trở lại 1/2 buổi bắt đầu từ ngày mai 20/4. UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục có trách nhiệm vệ sinh trường, lớp học và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Trong khi đó, một số Sở GD-ĐT thuộc các tỉnh nằm trong nhóm có nguy cơ thấp khác cũng dự kiến đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh như: Lào Cai, Cao Bằng, Đắk Lắk, Nghệ An, Quảng Nam,… đã báo cáo Bộ GD-ĐT về dự kiến sẽ tham mưu UBND tỉnh cho học sinh trở lại trường bắt đầu từ 1 đến 2 tuần tới.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường, một số giải pháp được các Sở GD-ĐT tính toán như phân chia khối lớp học khác buổi, ví dụ học sinh khối 9, lớp 12 học sáng; các khối khác học buổi chiều, để học sinh không đến trường một lúc quá đông,…

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/dia-phuong-nao-se-cho-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-ke-tu-ngay-mai-20-4-7367553.html