Địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức xét tặng danh hiệu 'Công dân ưu tú'

Chủ tịch UBND TP Uông Bí vừa ký Quyết định số 1515/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng các danh hiệu 'Công dân ưu tú', 'Công dân danh dự' của thành phố.

Người đạt danh hiệu "Công dân ưu tú", "Công dân danh dự" sẽ được miễn phí tham quan Yên Tử (kèm 3 người) trong vòng 2 năm.

Người đạt danh hiệu "Công dân ưu tú", "Công dân danh dự" sẽ được miễn phí tham quan Yên Tử (kèm 3 người) trong vòng 2 năm.

Đây là các danh hiệu nhằm cổ vũ, động viên, ghi nhận các cá nhân trong, ngoài thành phố có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng, phát triển TP Uông Bí. Các danh hiệu “Công dân ưu tú”, “Công dân danh dự” là hình thức biểu dương, khen thưởng cao nhất của cấp ủy, chính quyền TP Uông Bí tặng cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, dẫn đầu trong từng lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Người được xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú” phải có hộ khẩu thường trú tại TP Uông Bí hoặc đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở TP Uông Bí. Người được xét tặng danh hiệu “Công dân danh dự” là người Việt Nam, người nước ngoài không có hộ khẩu thường trú tại TP Uông Bí hoặc không sinh sống, lao động, học tập, công tác ở TP Uông Bí. Hồ sơ của người được xét tặng sẽ được thẩm định, xét chọn 2 vòng: Hội đồng cơ sở và hội đồng cấp thành phố.

Cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú”, “Công dân danh dự” TP Uông Bí được tặng chứng nhận, huy hiệu và tiền thưởng bằng 5 lần mức lương tối thiểu; được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của thành phố, được miễn phí vé cáp treo tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử (kèm theo 3 người) có giá trị trong thời gian 2 năm. Danh hiệu “Công dân ưu tú”, “Công dân danh dự” TP Uông Bí được xét tặng hằng năm không quá 5 cá nhân.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201904/dia-phuong-dau-tien-trong-tinh-to-chuc-xet-tang-danh-hieu-cong-dan-uu-tu-2436874/