Địa ốc 8AM: Chuyện minh bạch 'nửa vời' thông tin đấu thầu

Chủ tịch huyện Vĩnh Tường chấn chỉnh sai phạm đất đai, chuyện minh bạch 'nửa vời' thông tin đấu thầu... là những tin chính trong Địa ốc 8AM hôm nay.

Sau vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ, Chủ tịch huyện Vĩnh Tường chấn chỉnh sai phạm đất đai

Giữa “tâm bão” về việc Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ khi thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường vừa có Chỉ thị về việc tổ chức chiến dịch xử lý vi phạm luật đất đai.

Chỉ thị 04/CT-UBND về việc tổ chức chiến dịch xử lý vi phạm Luật đất đai từ ngày 25/6-31/12/2019 do Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường Trần Việt Cường ký. Tại chỉ thị trên, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường cho biết hiện ở một số xã, thị trấn: Đại Đồng, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Kim Xá, Tân Tiến, Thổ Tang tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lợi dụng việc phát triển kinh tế trạng trại để xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp còn diễn ra phức tạp, nhưng chính quyền các xã, thị trấn không xử lý dứt điểm gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, cá biệt có địa phương, lãnh đạo xã cho người nhà, người thân vi phạm Luật Đất đai.

Trung tâm thương mại đang có nhiều khiếu kiện, tố cáo tại xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường.

Trung tâm thương mại đang có nhiều khiếu kiện, tố cáo tại xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường.

Vì vậy, để thực hiện nghiêm các thông báo, kế hoạch về tăng cường quản lý, giải quyết những vấn đề tồn tại, sử dụng đất đai trong thời gian qua, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện chiến dịch xử lý vi phạm Luật Đất đai.

Chuyện minh bạch “nửa vời” thông tin đấu thầu

Việc công khai thông tin đấu thầu chỉ đạt được mục tiêu khi thông tin được công khai một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Tuy nhiên, quá trình khảo sát việc đăng tải thông tin của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, chuyện công khai thông tin đấu thầu của nhiều bên mời thầu không biết do vô tình hay hữu ý đang rơi vào tình thế minh bạch “nửa vời”.

Một số nội dung trong thông báo mời thầu gói thầu san nền thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II bị nhập sai thông tin. Ảnh: Ngọc Thành.

Thời gian qua, Báo Đấu thầu đã có rất nhiều bài viết phản ánh tình trạng các bên mời thầu chậm công bố, công khai thông tin đấu thầu, chậm đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư, chậm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư.

Thậm chí, một số bên mời thầu có “truyền thống” không đăng kết quả lựa chọn nhà thầu, thậm chí hàng chục, hàng trăm gói thầu đã hoàn thành hợp đồng nhưng vẫn không công khai kết quả chọn nhà thầu, điều này đang đặt ra nhiều băn khoăn cho dư luận về việc bên mời thầu cố tình “ỉm” kết quả lựa chọn nhà thầu.

Một chuyên gia về đấu thầu cho rằng, mục đích của việc đưa ra thời hạn công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư là thông báo cho dư luận, xã hội biết để có sự “phản biện” trong trường hợp cần thiết.

Trường dạy nghề đang thành hình bị đe dọa vì... cái trạm bơm

Công ty cổ phần chế biến hạt điều Lạc Long Quân được UBND TPHCM cấp phép xây dựng trường dạy nghề tại số 168/11 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TPHCM. Trong khi trường dạy nghề đang trong giai đoạn hình thành, thì một trạm bơm lại... xuất hiện ngay cổng ra vào, khiến ngôi trường chưa kịp hình thành có nguy cơ bị... “xóa sổ”.

Ngày 19.1.2015, UBND TPHCM ra quyết định số 175/QĐ-UBND, cho phép Công ty Lạc Long Quân sử dụng khu đất gần 4.400 m2 tại địa chỉ 168/11 Lạc Long Quân, P.3, Q.11 để xây dựng trường dạy nghề, đáp ứng nhu cầu đào tạo của TPHCM.

Suốt 4 năm qua, Công ty Lạc Long Quân đã đổ bao vốn liếng, tâm huyết để xây dựng Trường dạy nghề Duy Tân, theo sự giao phó của UBND TP. Ông Ngô Triều Vân – Tổng giám đốc Công ty Lạc Long Quân – cho biết: “Chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng một trường đào tạo, với quy mô 5.000 học viên. Đặc biệt, Trường dạy nghề Duy Tân sẽ đầu tư đào tạo nghề xây dựng, đáp ứng nhu cầu khan hiếm công nhân xây dựng ở TPHCM”.

Cổng ra vào Trường dạy nghề Duy Tân. Ảnh: H.H.

Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được biết trạm bơm trên có tên là “Trạm bơm Cầu Mé”, thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP, giai đoạn 2. Trạm bơm có công suất 7m3/s, được đặt tại khu đất công (300m2), nằm cuối hẻm 152 đường Lạc Long Quân, kề sát trường dạy nghề Duy Tân và khu du lịch Đầm Sen.

Khu Đầm Gẩy, Hải Phòng: Khu dân cư xây trên đất nông nghiệp

Lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo sau chia tách địa giới hành chính, hàng chục hộ dân đã xây nhà ở, công xưởng trên đất nông nghiệp.

Huyện An Lão, TP Hải Phòng đang xin gia hạn thời hạn thanh tra việc sử dụng đất nông nghiệp ở khu Đầm Gẩy. Khu đất hơn 14 ha này thuộc địa phận huyện An Lão nhưng các hộ dân quận Kiến An ồ ạt qua đây xây dựng nhà ở, nhà xưởng.

“Xẻ thịt” Đầm Gẩy

Nằm giáp ranh giữa quận Kiến An và huyện An Lão, khu đất ruộng Đầm Gẩy (thị trấn Trường Sơn, An Lão) từ lâu đã biến mất mà thay vào đó là những khu nhà xưởng, nhà ở, chỗ thì được san lấp, xây tường bao thành khu dân cư.

Đầu con đường bê tông dẫn vào khu Đầm Gẩy, phía bên phải, một nhà kho khung thép mái tôn rộng hàng trăm mét vuông chứa đầy gạch ốp lát. Trong kho, một chiếc xe nâng quay đi đảo lại vận chuyển gạch men chất lên hai chiếc xe tải đậu ở cửa kho. Đối diện là căn nhà kho vài trăm mét vuông chứa gạch ốp lát của một đại lý. Đi thêm vài chục bước chân, qua vài căn nhà ở cấp bốn lại thêm một căn nhà kho chứa các thùng bia chai.

Tú Anh (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/bat-dong-san/dia-oc-8am-khach-san-cua-muong-thanh-vi-pham-ve-pccc-chuyen-minh-bach-nua-voi-thong-tin-dau-thau-d100407.html