Địa ốc 7AM: Kỳ lạ những hòn đảo mang tên các 'đại gia' đất Mỏ, cho mượn nhà, 20 năm vật vã đi... đòi

Kỳ lạ những hòn đảo mang tên các 'đại gia' đất Mỏ, cho mượn nhà, 20 năm vật vã đi đòi... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Bình Thuận yêu cầu kiểm tra việc lấn đất rừng trên đèo Đại Ninh

Tỉnh Bình Thuận yêu cầu huyện Bắc Bình và các đơn vị khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi xây dựng trái phép hai bên đèo Đại Ninh.

Hôm nay (5/8), UBND tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu huyện Bắc Bình và các sở ngành liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất rừng, vi phạm hành làng đường bộ, xây dựng công trình trái phép hai bên đèo Đại Ninh mà báo chí phản ánh. Trong đó, yêu cầu phải tháo dỡ hàng loạt công trình trái phép trên đường nối Bình Thuận – Lâm Đồng.

Điểm dừng chân Hoàng Yến đã hoạt động đón khách gần cả năm nay.

Điểm dừng chân Hoàng Yến đã hoạt động đón khách gần cả năm nay.

Như phóng viên VOV đã phản ánh, gần đây, ở khu vực đèo Đại Ninh– Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận xuất hiện hàng loạt hàng quán, điểm dừng chân trái phép trên đất rừng phòng hộ, hành lang Nhà máy thủy điện Đại Ninh và hành lang an toàn đường bộ.

UBND huyện Bắc Bình cho biết, những người đến chiếm đất xây dựng hầu hết đến từ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Do vậy, chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc xử lý.

Công bố chi tiết sai phạm trong thu hồi đất dự án khu Công nghệ cao TPHCM

Kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định TPHCM đã có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu công nghệ cao (quận 9) và khiếu nại của các hộ dân là hoàn toàn có cơ sở…

Chiều 5/8, một đại diện Văn phòng UBND TPHCM xác nhận, lãnh đạo UBND TPHCM sẽ chủ trì cuộc họp báo công bố kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Kết luận của TTCP về sai phạm và xử lý sai phạm tại dự án Khu Công nghệ cao (CNC).

Cuộc họp báo dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày mai (6/8) tại Trung tâm Báo chí TPHCM, số 255 đường Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1) do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì.

Tại buổi họp báo thông tin kế hoạch thực hiện thông báo của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2) vào tháng 9/2018, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan (khi đó còn là Chánh Văn phòng UBND TPHCM) đã chính thức xin lỗi người dân bị oan sai ở Thủ Thiêm.

Trước đó, trong 3 ngày 31/7, 1 và 2/8, tại trụ sở UBND phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và các Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu, Võ Văn Hoan đã tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân đang khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án Khu CNC.

TP HCM: Cho mượn nhà, 20 năm vật vã đi… đòi

Theo phản ánh, năm 1975, Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) TP HCM mượn nhà của gia đình bà Điệp tại số 3A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh để lập chốt kiểm soát quân sự bảo vệ cầu Sài Gòn. Đến năm 1985, chốt kiểm soát trên giải thể nhưng BCHQS không trả lại nhà cho bà Điệp mà lại cấp căn nhà trên cho cán bộ của đơn vị.

Theo đơn khiếu nại của ông Trần Quyết Thắng (ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM), đại diện theo ủy quyền của bà Lê Ngọc Điệp và Lê Ngọc Lan là bên đang khiếu nại đòi lại căn nhà số 3A và 3A Bis Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh cho biết: Ông Lê Hồng Lân (SN 1922, đã mất) và bà Trần Ngọc Anh (sinh năm 1933, đã mất) có 3 người con là bà Lê Ngọc Điệp (SN 1951), bà Lê Ngọc Lan (SN 1957) và Liệt sĩ Lê Hồng Sang (đi kháng chiến và hy sinh tại Bến Tre). Năm 1969, gia đình ông Lân và bà Anh xây nhà và sinh sống trên phần đất 512m2 tại khu Tân Cảng, nay là số 3A, 3A Bis Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh (có xác nhận của nhiều người).

Ngày 10/8/1970, Tỉnh trưởng Gia Định ký giấy chứng nhận có nội dung “Chấp thuận cho các gia đình đang chiếm ngụ tại các khu Hùng Vương, khu Công Lý, khu Calter, khu Cư xá Tự do, khu Quốc gia Nghĩa tự, khu Tân Cảng được hợp thức hóa bằng những giấy tờ cá nhân”. Sau khi khu đất được hợp thức hóa và công nhận sở hữu, gia đình ông Lân ổn định ở đó.

Căn nhà số 3A và 3A Bis Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh nay được chia ra 3 căn.

Đến năm 1975, cán bộ của Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) TP HCM (nay là Bộ Tư lệnh TP HCM) gặp ông Lân và bà Anh hỏi mượn đất để bộ đội trú đóng, lập chốt kiểm soát quân sự bảo vệ cầu Sài Gòn. Do đất nhà còn rộng, nên gia đình ông Lân đồng ý cho bộ đội mượn lập chốt bảo vệ quân sự trên đó.

Liên danh UDIC - Hải Phát - An Nghĩa trúng gói thầu hơn 110 tỷ đồng

Liên danh Tổng công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Hải Phát - Công ty TNHH Công nghệ An Nghĩa (Liên danh UDIC - Hải Phát - An Nghĩa) vừa được công bố trúng Gói thầu số 16 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (thiết bị máy bơm nước, thiết bị điện nhẹ, thiết bị thông gió tầng hầm và thiết bị phòng cháy chữa cháy) thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội (giai đoạn 2).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet.

Gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân làm bên mời thầu, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện là 490 ngày. Giá trúng thầu là 116,407 tỷ đồng, giảm 73,581 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,06%.

Kỳ lạ những hòn đảo mang tên các 'đại gia' đất Mỏ

Câu chuyện hy hữu đang xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh, khi những hòn đảo vốn có tên trên bản đồ lại được người địa phương quen gọi dân dã bằng tên của các đại gia đất mỏ. Điều kỳ lạ hơn, tên mới của các đảo này gắn liền với những “công trình khủng” do các đại gia này xây dựng trái phép trên đảo.

Đại công trình trên đảo Thẻ Vàng.

Theo phản ánh của người dân, nhiều hòn đảo trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh được các đại gia đất mỏ xây dựng các công trình hoành tráng. Việc xây dựng diễn ra nhiều năm qua. Các đảo này hầu như có vị trí “đắc địa” trên vịnh Bái Tử Long và được các đại gia chi một số tiền không hề nhỏ để đầu tư, xây dựng làm khu nghỉ dưỡng riêng.

Ngày 28/7, phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam đã có mặt tại khu vực Bến Đục (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Theo người dân địa phương, tuy thuộc địa phận huyện Vân Đồn nhưng để đi ra các đảo “đại gia” này nhanh nhất và dễ dàng phải đi từ bến Đục.

Tú Anh (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/bat-dong-san/dia-oc-7am-ky-la-nhung-hon-dao-mang-ten-cac-dai-gia-dat-mo-cho-muon-nha-20-nam-vat-va-di-doi-d103935.html