Địa ốc 6AM: Dự án Thăng Long Home - Hưng Phú lấp rạch gây ngập úng; Đổi số nhà có phải đổi hộ khẩu?

Nguy cơ 'mở đường' cho công trình sai phép tại Đà Nẵng; Chủ đầu tư đua xây khối đế thương mại tại chung cư xong… để trống.

Dự án Thăng Long Home - Hưng Phú lấp rạch gây ngập úng

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại hẻm số 55 đường Cây Keo (phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP HCM) khốn khổ vì con rạch duy nhất để thoát nước đã bị chủ đầu tư dự án Thăng Long Home - Hưng Phú san lấp khiến nước ùn ứ, ô nhiễm cả khu vực.

Nhiều năm qua người dân bức xúc, nhưng chủ đầu tư vẫn lấp rạch

Nhiều năm qua người dân bức xúc, nhưng chủ đầu tư vẫn lấp rạch

Theo phản ánh của người dân, suốt mấy năm qua, họ đâm đơn kêu cứu yêu cầu chủ đầu tư dự án Thăng Long Home – Hưng Phú trả lại hiện trạng con rạch Cầu Dừa để thoát nước cho cả một khu vực rộng lớn không chỉ của hẻm 55 đường Cây Keo, mà cho cả các khu vực khác của phường Tam Phú. Tuy nhiên, chủ đầu tư bị cho là coi thường sự bức xúc của người dân quanh dự án.

Chủ đầu tư đua xây khối đế thương mại tại chung cư xong… để trống

Mặc dù đã vào ở 6 năm nhưng 5 tầng thương mại tại một chung cư ngay trung tâm hành chính của quận Hà Đông vẫn chưa thể lấp đầy quá nửa. Tại đây mới chỉ có duy nhất một siêu thị nhỏ và một nhà hàng thuê mặt bằng ở tầng 1, tầng 2 được chủ đầu tư sử dụng làm văn phòng giao dịch, còn lại vẫn trong tình trạng bỏ trống.

Báo cáo quý 2/2019 của JLL cho thấy, với nền kinh tế phát triển ổn định cùng thu nhập bình quân đầu người tăng đều 12% mỗi năm trong vòng 10 năm qua, ngành bán lẻ của Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng lớn.

Tuy nhiên, không phải loại bất động sản bán lẻ nào cũng có thể tận dụng tiềm năng này. Khối đế thương mại tại các khu chung cư kể trên là một ví dụ điển hình.

Xin 5 giấy phép xây đến… 34 căn hộ ở Đà Nẵng: Nguy cơ 'mở đường' cho công trình sai phép

Thời gian qua, một số công trình xây dựng hoàn toàn sai so với mục đích cấp phép được chỉ ra, nhưng cơ quan chức năng tại Đà Nẵng không buộc phải tháo dỡ, thậm chí cho tồn tại… Qua sự việc, dư luận còn đặt câu hỏi về tính nghiêm minh khi thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng tại Đà Nẵng.

Khu vực chỉ có 5 giấy phép nhưng xây đến 34 căn hộ tại Cẩm Lệ.

Vào tháng 8/2018, bà Nguyễn Thanh Huyền (ngụ tổ 30, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) được UBND quận Cẩm Lệ cấp 5 giấy phép xây dựng 5 nhà ở riêng lẻ tại các thửa đất được đánh số từ 27 đến 35 đường Lê Quang Định (tổ 30).

Đổi số nhà có phải đổi hộ khẩu?

Điều 29 Luật Cư trú 2006 quy định, trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/bat-dong-san/dia-oc-6am-du-an-thang-long-home--hung-phu-lap-rach-gay-ngap-ung-doi-so-nha-co-phai-doi-ho-khau-d106791.html