Đĩa nhạc đắt nhất mọi thời

Suốt 3 năm qua kể từ năm 2016 đến nay, đĩa hát mang tựa đề 'Once Upon a Time in Shaolin' (Thiếu Lâm Trường) của ban nhạc hip hop Wu-Tang Clan ở New York (Mỹ), được bán với giá 2 triệu USD dạo cuối tháng 11-2015 và được Sách kỷ lục Guinness ghi nhận, như là 'Album ca nhạc đắt nhất mọi thời'.

Đây cũng là đĩa hát bí ẩn nhất thế giới, bởi chỉ ấn hành một bản đĩa duy nhất do Hãng ghi âm RZA thực hiện trong năm 2014, rồi được bảo quản dưới tầng hầm tòa khách sạn Royal Mansour ở thành phố Marrakech (Morocco).

Tới ngày 24-11-2015, album được bán thông qua Nhà bán đấu giá trực tuyến Paddle8 ở New York cho người trả giá cao nhất 2 triệu USD. Bên mua là nhà sưu tập nổi tiếng người Mỹ Martin Shkreli.

Đi kèm vụ mua bán này là một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lý, cấm khai thác thương mại đĩa hát trong vòng 88 năm kế tiếp cho tới năm 2103; ngoại trừ có thể được phát hành miễn phí, hoặc mở các ca khúc trong đĩa cho công chúng cùng nghe.

Q.Long (theo Guinness)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/dia-nhac-dat-nhat-moi-thoi-527522/