Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ được công nhân Di tích quốc gia đặc biệt

Tối 9/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi, cuộc khởi nghĩa Ba Tơ nổ ra vào ngày 11/3/1945 với 28 đội viên du kích. Đây là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng trước tháng 8/1945 đã giành được tháng lợi trọn vẹn. Đội du kích Ba Tơ trở thành lực lượng tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu 5, một bộ phận quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Một số đội viên du kích Ba Tơ trở thành tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp của quân đội ta.

Thắng lợi của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ ngày 11/3/1945 đã tạo tiền đề cho phong trào đấu tranh cách mạng của Quảng Ngãi phát triển mạnh mẽ, tiến tới Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám 1945 và có ảnh hưởng to lớn đến phong trào cách mạng của các tỉnh Nam Trung bộ.

Năm 1980, Nhà nước đã quyết định xếp hạng Di tích cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là di tích lịch sử Quốc gia. Năm 1985, tỉnh Nghĩa Bình đầu tư xây dựng Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ (tại nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa vào sáng ngày 11/3/1945).

Năm 2010, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội du kích Ba Tơ.

Ngày 8/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận 6 xã, thị trấn gồm: Ba Chùa, Ba Động, Ba Giang, Ba Thành, Ba Vinh và thị trấn Ba Tơ thuộc vùng An toàn khu (ATK) của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Năm 2010-2012, tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ đã được xây dựng tại không gian phía trước nhà bảo tàng. Năm 2014, Bộ tư lệnh Quân khu V đã xây dựng bia lưu niệm tại địa điểm Sân vận động Ba Tơ cũ nhằm ghi dấu sự kiện thành lập Tiểu đoàn 19-Ba Tơ diễn ra tại đây vào ngày 7/7/1946.

Với những giá trị đặc biệt của di tích, ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ phủ ban hành quyết định công nhận các địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là di tích quốc gia đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh: Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là di tích quốc gia đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc. Sự kiện này ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân huyện Ba Tơ cũng như ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện chủ trương đúng đắn về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Để bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, huyện Ba Tơ cần chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch bảo tồn, đồng thời đẩy mạnh quảng bá xúc tiến để kết nối hình thành chuỗi du lịch; gắn kết việc phát huy giá trị di tích lịch sử với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, làm phong phú hơn sản phẩm du lịch trên địa bàn.

Đại Thắng

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/dia-diem-ve-cuoc-khoi-nghia-ba-to-duoc-cong-nhan-di-tich-quoc-gia-dac-biet-3917959-c.html