Địa chính trị đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ Việt - Pháp

Ngày 15/5, Học viện Ngoại giao phối hợp với Trung tâm hợp tác và nghiên cứu Pháp ngữ (CECOFAP) tổ chức buổi tọa đàm khoa học giữa các nhà nghiên cứu lịch sử, ngoại giao và chuyên gia quan hệ quốc tế về chủ đề: 'Quan hệ Việt Nam – Pháp dưới góc độ địa chính trị'.

Buổi Tọa đàm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp và 5 năm hai nước bắt đầu quan hệ đối tác chiến lược.

Tọa đàm Quan hệ Việt Nam – Pháp dưới góc độ địa chính trị. (Ảnh: Duy Quang)

Tham dự tọa đàm có Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng; Vụ trưởng Vụ châu Âu Đinh Toàn Thắng; Tham tán văn hóa Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam Etienne Rolland-Piegue; nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại UNESCO PGS. Dương Văn Quảng, cùng các nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng cho biết, tọa đàm có mục tiêu trao đổi học thuật với trọng tâm là các thách thức địa chính trị trong quan hệ Việt – Pháp và đưa ra những đề xuất nhằm củng cố hợp tác giữa hai nước. Ông cũng mong muốn, tọa đàm sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Học viện Ngoại giao và các đối tác Pháp.

Ông Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Duy Quang)

Giám đốc Học viện Ngoại giao cũng đề cao mối quan hệ chặt chẽ giữa Việt Nam và Pháp, nhất là giữa Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Pháp. Điển hình là ngày 5/4 vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn các đại sứ của Học viện Ngoại giao, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary đã có buổi nói chuyện với chủ đề “45 năm quan hệ Việt-Pháp: thành tựu và triển vọng” với cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Ngoại giao.

Ông Đinh Toàn Thắng, Vụ trưởng Vụ châu Âu, Đại diện quốc gia bên cạnh Tổ chức quốc tế Pháp ngữ nhận xét rằng, mặc cho những mâu thuẫn trong quá khứ, dù cho khoảng cách địa lý có xa, nhưng Việt Nam và Pháp vẫn luôn gần gũi.

Hai nước có thể dành cho nhau tình cảm tốt đẹp như ngày nay, cũng như cùng vun đắp mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp trải dài suốt 45 năm qua, một phần lớn là do sự tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau.

Ông Đinh Toàn Thắng, Vụ trưởng Vụ châu Âu, Đại diên quốc gia bên cạnh Tổ chức quốc tế Pháp ngữ. (Ảnh: Duy Quang)

Ông Thắng cũng khẳng định rằng, về góc độ địa chính trị, Việt Nam nằm ở trung tâm của bán đảo Đông Dương, đem lại nhiều lợi ích về kinh tế với dân số đông và đường bờ biển kéo dài. Kể từ khi dành được độc lập, Việt Nam đã luôn đẩy mạnh mối quan hệ với Pháp, bỏ qua tất cả bất đồng trong quá khứ, để đến bây giờ, hai nước tiếp tục vun đắp cho quan hệ hợp tác chiến lược. Quan hệ Việt – Pháp sẽ ngày càng được đẩy mạnh hơn, và đem lại nhiều lợi ích cho cả hai dân tộc, hai đất nước nói riêng và hai khu vực nói chung.

Về phần mình, ông Etienne Rolland-Piegue, Tham tán văn hóa Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam cảm ơn Học viện Ngoại giao đã tổ chức một buổi tọa đàm ý nghĩa. Ông cũng đề cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Ông Etienne Rolland-Piegue cũng cho biết, sau buổi nói chuyện của Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary, Viện Pháp cũng đang theo đuổi việc xây dựng các chương trình, nhằm đẩy mạnh hơn quan hệ văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Ông Etienne Rolland-Piegue, Tham tán văn hóa Pháp, Giám đốc Viện Pháp khẳng định Đại sứ quán Pháp sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp hơn nữa. (Ảnh: Duy Quang)

Xuyên suốt buổi tọa đàm, GS. Dương Văn Quảng, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại UNESCO chủ trì buổi tham luận với 3 chủ đề khác nhau: “Các thách thức địa chính trị trong quan hệ Việt – Pháp” do GS. Dương Văn Quảng trình bày; “Năm 1973, bước chuyển trong quan hệ Việt – Pháp?” do GS. Pierre Journoud thuộc Đại học Paul Valéry Montpellier (Pháp) trình bày; và bài tham luận “Việt Nam trong quan hệ Pháp – Mỹ” của GS. Pierre Asselin đến từ Đại học San Diego (Mỹ).

Duy Quang

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/dia-chinh-tri-dong-vai-tro-quan-trong-trong-moi-quan-he-viet-phap-71186.html