Địa chỉ tin cậy của những người mắc bệnh hiểm nghèo

QĐND - Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa, Viện trưởng Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội cho biết: Trong quan niệm của người dân, ung thư là căn bệnh vô phương cứu chữa. Nếu ai không may mắc căn bệnh hiểm nghèo này, coi như đã ký vào bản án tử hình! Đối mặt với cái chết, tâm lý người bệnh rất hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư nếu được phát hiện kịp thời có khả năng chữa khỏi hoặc điều trị, duy trì sự sống của người bệnh thêm nhiều năm nữa.

Các bác sĩ, kỹ thuật viên Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội đang xây dựng phác đồ xạ trị cho bệnh nhân

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa dẫn chứng các trường hợp bệnh nhân ung thư đã điều trị đạt kết quả khả quan và khỏe mạnh ra viện sau khi điều trị tại Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội trong vòng một năm qua. Tháng 5-2011, sau hơn hai năm triển khai Dự án cấp Bộ Quốc phòng về đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, Viện đã hoàn thành lắp đặt hệ thống máy gia tốc xạ trị và đưa vào khai thác phục vụ nghiên cứu khoa học, chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư. Bằng hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, viện đã chiếu xạ thành công, an toàn cho hơn 7.700 lượt bệnh nhân, với 23.904 trường chiếu, trong đó có hàng trăm lượt bệnh nhân là cán bộ, chiến sĩ quân đội. Có ngày bác sĩ, nhân viên kỹ thuật của viện vận hành máy liên tục, đạt số ca chiếu xạ hơn 80 lượt người bệnh. Bệnh nhân đến xạ trị tại viện từ khắp các đơn vị toàn quân và các địa phương trên cả nước, với nhiều độ tuổi và đối tượng khác nhau.

Tham quan Khoa Phóng xạ lâm sàng của Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội, chúng tôi đã gặp những bệnh nhân là quân nhân đang nằm điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Thượng tá Tao Văn Piếng, cán bộ của Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đang điều trị căn bệnh ung thư vòm họng, phấn khởi cho chúng tôi biết sức khỏe rất tốt, sắp đến ngày ra viện. Thượng tá Nguyễn Thanh Tiến, cán bộ đang công tác ở Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đang làm các thủ tục để hôm sau ra viện về đơn vị công tác. Sau 2 đợt điều trị bằng hóa xạ trị căn bệnh ung thư vòm họng, sức khỏe của anh đã dần bình phục, tăng cân. Anh xúc động vì nghĩ căn bệnh ung thư mà anh mắc phải đã vô phương cứu chữa, nay anh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Nhìn anh Tiến, anh Piếng, những người đã từng trải qua cuộc chiến tranh ác liệt, không sợ hy sinh, gian khổ, thế mà khi các bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư. Thử thách lớn đó khiến các anh phải đấu tranh quyết liệt, tìm đến các cơ sở y tế để tư vấn, điều trị. Đồng lương cán bộ quân đội eo hẹp cũng trở thành bài toán nan giải cho việc điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Khi các anh quyết định đến điều trị tại Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội, những lo toan đã được giải tỏa. Binh nhì Trần Minh Trực , chiến sĩ Trại K5 thuộc Quân khu 9 mắc bệnh ung thư vòm họng, vào viện điều trị đạt kết quả tiến triển rất tốt, đang chờ ngày ra viện.

Ngoài các bệnh nhân mắc bệnh ung thư vòm họng, Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội đã điều trị có kết quả một số căn bệnh hiểm nghèo như ung thư vú, ung thư hạch, ung thư tuyến giáp… Đa số bệnh nhân sau khi điều trị đều tăng cân khỏe mạnh, ra viện và kéo dài sự sống.

Để có được kết quả điều trị tốt, Đảng ủy, Ban giám đốc Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội đã nỗ lực tham mưu với Bộ Quốc phòng, Cục Quân y chỉ đạo ngành về lĩnh vực y học hạt nhân-phóng xạ và xây dựng viện trở thành đầu ngành nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật y học hạt nhân hiện đại vào điều trị bệnh hiểm nghèo của Quân đội. Được trên phê duyệt, đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, điều trị, Viện tích cực, khẩn trương tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế trình độ chuyên môn sâu, chất lượng cao. Cán bộ, bác sĩ, nhân viên kỹ thuật của Viện hiện nay đều được đào tạo tại các Trung tâm y tế chuyên sâu trong nước và quốc tế. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn của Viện đã làm chủ toàn bộ hệ thống thiết bị hiện đại, như hệ thống máy gia tốc xạ trị, máy chụp hình CT, các thiết bị xét nghiệm mô, tế bào… Viện đã triển khai nghiên cứu và được nghiệm thu 4 đề tài cấp ngành và cơ sở năm 2011; mở mới 5 đề tài nghiên cứu về y học năm 2012 và đã gửi 6 báo cáo tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Uy tín khám bệnh, chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh đạt kết quả tốt, Viện Y học phóng xạ và u bướu quân đội trở thành địa chỉ tin cậy của các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đầu năm đến nay, số người đến khám bệnh tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2011; thu dung điều trị vượt 15,6%, cấp cứu bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhu cầu điều trị luôn tăng từ 1,5 lần đến 2 lần so với số giường biên chế, vì vậy, cán bộ, bác sĩ, nhân viên đều phải bố trí thời gian làm thêm giờ, làm cả ngày nghỉ. Các tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào xây dựng bệnh viện văn hóa, tập trung phục vụ người bệnh tốt nhất. Hằng tháng chỉ huy viện cùng các cơ quan họp hội đồng bệnh nhân lắng nghe ý kiến người bệnh phản ánh, đối thoại trực tiếp, trao đổi giải thích các chế độ và tư vấn chuyên môn cho người bệnh. Nhờ đó, bệnh nhân yên tâm điều trị, tin tưởng vào cán bộ, thầy thuốc của Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội.

Bài và ảnh: Đình Xuân

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/21/21/185681/Default.aspx