Địa chỉ giáo dục truyền thống Công an nhân dân

Với chưa đầy 200m2 diện tích trưng bày, nhà truyền thống lưu niệm nằm trong Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) có tác dụng giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND.

Bởi lẽ, đằng sau những kỷ vật là những câu chuyện về truyền thống vẻ vang, tận trung, tận hiếu, thực hiện đúng lời chỉ dạy của Bác về tư cách người công an cách mạng.

Chùa Tứ Giáp (hay còn có tên là Đại Phúc tự) thuộc xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Chùa Tứ Giáp cùng với thôn Chùa Nguộn là địa điểm đóng quân của Công an Khu XII từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1948. Thời đó, Công an Khu XII xuất bản tờ nội san mang tên Bạn dân. Dịp Tết Mậu Tý năm 1948, tờ nội san Bạn dân đã được in ti-pô khá đẹp. In xong, đồng chí Hoàng Mai-Giám đốc Công an Khu XII đã chọn tờ đẹp nhất gửi lên khu căn cứ địa Việt Bắc biếu Bác, mong Bác chỉ bảo cho về tính chất, đạo đức, tác phong của mỗi người chiến sĩ công an và chỉ dẫn kinh nghiệm, những công việc phải làm của báo chí công an… Ngày 11-3-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, giữa bộn bề công việc, Bác Hồ vẫn quan tâm, viết thư trả lời đồng chí Hoàng Mai, trong thư cùng với góp ý với Báo Bạn dân, Người lưu ý và căn dặn lực lượng CAND 6 điều về “Tư cách người Công an cách mệnh”.

Cụ Nguyễn Đức Cư giao chiếc chum nước của đồng chí Hoàng Mai và cán bộ Công an Khu XII từng sử dụng cho cán bộ Bảo tàng Công an nhân dân.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng của 6 điều Bác Hồ dạy CAND, Bộ Công an đã quyết định đầu tư xây dựng Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND với kinh phí khoảng 89 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Riêng hạng mục nhà truyền thống lưu niệm được giao cho Viện Lịch sử CAND, trực tiếp là Bảo tàng CAND thực hiện.

Với hơn 500 tài liệu, hiện vật trong khi diện tích trưng bày lại không lớn, Trung tá Trần Thị Quý, Phó giám đốc Bảo tàng CAND, cho biết: “Giải pháp Bảo tàng CAND đưa ra là kết hợp trưng bày hiện vật và album hiện vật kỹ thuật số với gần 500 tài liệu hiện vật tiêu biểu. Các hiện vật chia theo ba thời kỳ, trong đó đáng chú ý là phần 2 “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy từ năm 1948 đến nay” với văn bản bức thư Bác Hồ gửi đồng chí Hoàng Mai; chùm ảnh về Trại Tổng kiểm thảo thực hiện Cuộc vận động “Luyện cán bộ, lập chiến công”, tổ chức tại Rừng Thông, tỉnh Thanh Hóa, năm 1948 được xem là đơn vị CAND đầu tiên tổ chức tuyên thệ và hứa làm theo 6 điều dạy của Bác…”.

Được tận mắt nhìn bút tích của Bác yêu cầu tặng một Huy hiệu của Người cho gương một chiến sĩ công an (được đăng trên Báo Công an nhân dân) hoặc góp ý trong bản thảo “Mấy điều quy định về đồn công an”, bản thảo “Điều lệ tạm thời khai báo hộ khẩu trong thành phố”, càng thấy sự quan tâm của Bác với lực lượng CAND. Tin tưởng rằng, khi được trực tiếp tham quan, được nghe kể lại những câu chuyện đằng sau những kỷ vật vô giá, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND sẽ có thêm động lực thôi thúc, rèn luyện nhằm góp phần tích cực xây dựng lực lượng CAND xứng đáng với mong muốn của Bác Hồ.

Bài và ảnh: HOÀNG QUÝ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dia-chi-giao-duc-truyen-thong-cong-an-nhan-dan-533309