'Địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống cách mạng

Hơn một thế kỷ xâm lược, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thành 'địa ngục trần gian'-nơi giam giữ, tra tấn những chiến sĩ cách mạng kiên trung.

Song tại nơi đây, các chiến sĩ cách mạng đã thể hiện ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, giữ vững khí tiết của người cộng sản. Côn Đảo đã trở thành vùng đất thiêng liêng, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta. Từ khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, Côn Đảo trở thành địa chỉ du lịch thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế.

Ngày 10-5-2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 2) đối với 13 di tích thuộc một số tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) gồm 20 di tích với tổng số diện tích bảo vệ hơn 110ha, diện tích khu vực I hơn 41ha. Chính vì vậy, Côn Đảo đã trở thành một trong những di tích lịch sử cách mạng lớn nhất, lâu đời nhất và đặc biệt quan trọng của quốc gia. Đây là "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

LÊ AN KHÁNH

(phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/dia-chi-do-giao-duc-truyen-thong-cach-mang-582092