Địa chỉ ăn đêm Hà Nội tiếp sức cổ động viên đi 'bão' mừng đội tuyển

Chuẩn bị tinh thần ăn mừng đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia ở trận chung kết, các cổ đông viên nên lưu lại ngay các hàng ăn đêm tiếp sức sau nhiều giờ ''đi bão''.

Lòng rán: Nếu không có điều kiện sang Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam trận chung kết lượt đi AFF Cup, bạn có thể ở nhà đợi tin vui của đội tuyển và lên kế hoạch tìm những hàng ăn đêm cho buổi đi bão. Trận đấu diễn ra vào đúng đợt Hà Nội chuyển rét. Lòng rán chắc hẳn là món ăn quá phù hợp cho đêm lạnh cũng như cho buổi ăn mừng đông người. Ảnh: Normaltus, Ja_nguyen.

Lòng rán: Nếu không có điều kiện sang Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam trận chung kết lượt đi AFF Cup, bạn có thể ở nhà đợi tin vui của đội tuyển và lên kế hoạch tìm những hàng ăn đêm cho buổi đi bão. Trận đấu diễn ra vào đúng đợt Hà Nội chuyển rét. Lòng rán chắc hẳn là món ăn quá phù hợp cho đêm lạnh cũng như cho buổi ăn mừng đông người. Ảnh: Normaltus, Ja_nguyen.

Không chỉ có lòng rán, bạn có thể thưởng thức lòng non luộc chấm mắm tôm thơm lừng hay cả nhóm có thể gọi thêm đĩa dồi luộc, rán bùi bùi nóng hổi cùng một đĩa nộm lòng là đủ để no căng bụng, tiếp sức sau những giờ "đi bão" nhiệt tình mừng đội tuyển Việt Nam. Giờ mở cửa: 18h-24h. Địa chỉ: Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm. Ảnh:Lylychuu.

Phở gà trộn: Các tín đồ yêu món gà nếu "đi bão" đêm cổ vũ đội tuyển Việt Nam chắc hẳn không thể bỏ qua món gà trộn bắt mắt, ngon miệng. Đêm trời rét sẽ ấm lại khi bạn thưởng thức bát phở gà trộn với sợi phở mềm, cùng thịt gà xé phay ngọt thịt, thêm ít thịt mọc viên cùng gia vị, rau thơm các loại. Bạn có thể chọn phở gà nước tùy sở thích. Giờ mở cửa: 18h-1h sáng. Địa chỉ: Phủ Doãn, Hoàn Kiếm. Ảnh: Thuyseatbook.

Bún cá: Thêm một lựa chọn nữa cho người hâm mộ bóng đá đi ăn mừng vào buổi đêm, đó là bún cá nóng hổi. Ngoài bún còn có bánh đa cua, bạn có thể lựa chọn tùy ý thích. Bát bún cá đầy đặn gồm cá sắt miếng, chả cá, rau, gia vị các loại, chắc chắn sẽ là lựa chọn hợp lý cho những chiếc bụng đói meo sau nhiều giờ hò reo cổ vũ đội tuyển nhà. Giờ mở cửa: 24/24. Địa chỉ: Ngõ Hồng Phúc, Hàng Đậu. Ảnh:Justvuvu, Nglam711.

Nem nướng: Nếu không muốn ăn quá nhiều vào buổi đêm, nem nướng là lựa chọn hợp lý cho bạn. Sau buổi "đi bão" mệt nhoài vì hò reo, kẹt xe, khói bụi, bạn cùng bạn bè có thể nghỉ chân ở quán ven đường, thưởng thức đĩa nem nướng nóng hổi, cùng vài cốc trà chanh và trò chuyện rôm rả. Giờ mở cửa: 16-23h. Địa chỉ: Ấu Triệu, Hoàn Kiếm. Ảnh: Maiikuns, Tramdaya.

Xôi thập cẩm: Một trong các loại đồ ăn đêm quen thuộc không thể không nhắc tới là món xôi. Xôi thập cẩm với đủ loại topping hấp dẫn như lạp xưởng, pate, trứng rán, thịt kho, chả cá, gà nấm, giò chả... cùng cơm nếp dẻo mềm, chắc hẳn sẽ là món ngon ấm bụng tiếp sức người hâm mộ "đi bão" đêm mừng đội bóng Việt Nam. Giờ mở cửa: 16-24h. Địa chỉ: Lò Đúc, Hai Bà Trưng. Ảnh: Littlequanzz, Justvuvu.

Phở bò: Phở bò là món ngon có thể thưởng thức vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Nếu không muốn phải đắn đo lựa chọn xem ăn gì sau buổi hòa mình dưới đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam, các cổ động viên có thể ghé ngay quán ven đường thưởng thức một bát phở bò thơm lừng, ấm bụng. Sợi phở mềm, nước phở ngọt, thịt bò thơm ăn cùng chút quẩy chắc hẳn sẽ là món ngon không thể bỏ qua vào buổi đêm. Giờ mở cửa: 18h-4h sáng. Địa chỉ: Trần Phú, Hoàn Kiếm. Ảnh: Eatenbylong.

Cháo sườn: Cháo sườn chợ Đồng Xuân hẳn là món ăn không còn xa lạ với những tín đồ ăn đêm ở Hà Nội. Bát cháo sườn nóng, khói nghi ngút, ăn kèm chút ruốc, đậm đà nước thịt, ngậy vị quẩy, sẽ làm ấm bụng cho buổi đêm lạnh sau những giờ cuồng nhiệt cổ vũ đội bóng quốc gia. Giờ mở cửa: 14-2h sáng. Địa chỉ: Chợ Đồng Xuân.Ảnh: Iamfoodtester, Tastydarling.

Theo Zing

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/am-thuc/dia-chi-an-dem-ha-noi-tiep-suc-co-dong-vien-xem-aff-cup-2018-493995.html