Đi xin việc, suýt đoạt mạng... 3 người

Sẵn có chút men trong người, Lò Văn Kim đã kề dao vào cổ một thiếu nữ trêu đùa. Bức xúc trước hành vi này, những người bạn của thiếu nữ và Kim xảy ra 'lời qua, tiếng lại'. Thấy yếu thế, Kim đã rút dao đâm loạn xạ khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Đối tượng Kim tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thùy Hương

Đối tượng Kim tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thùy Hương

Sát hại bạn vì cho rằng bị sàm sỡ

Những ngày qua, người dân thị trấn Bần Yên Nhân (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) vẫn bàn tán về vụ án mạng thương tâm vào chiều tối 21/5 tại một phòng trọ trên địa bàn huyện Mỹ Hào. Theo đó, đối tượng Lò Văn Kim (SN 1998, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã dùng dao mang theo người đâm liên tiếp vào 3 thanh niên cùng quê, khiến 2 người bị thương và 1 người tử vong). Gây án xong, Kim bỏ trốn khỏi hiện trường và sau đó bị Công an huyện Mỹ Hào bắt giữ. Các nạn nhân bị trọng thương được xác định là Cà Văn Tim (SN 1994, trú tại bản Nhạp, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La), Quàng Văn Chum (SN 1992, ở bản Huổi Chòi, xã Chiềng Lao). Riêng nạn nhân Quàng Văn Dũng (SN 1994, ở Bản Nhạp, xã Chiềng Lao) bị đâm vào vùng cổ và ngực trái dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mỹ Hào nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và nắm bắt thông tin diễn biến của vụ án. Đồng thời, thu thập lời khai của các nhân chứng và người liên quan. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, đối tượng Kim là thủ phạm gây ra vụ việc trên. Đêm 21/5, lực lượng chức năng triển khai phương án, phân công tổ công tác tiến hành truy bắt đối tượng khi đối tượng bỏ trốn. Ngay sau đó, đối tượng Kim bị bắt khi y đang trốn ở nhà trọ của bạn tại xã Vĩnh Khúc (huyện Văn Giang, Hưng Yên).

Nguyên nhân vụ án được cơ quan công an xác định, khoảng 19h tối 21/5, Lò Văn Sỹ (23 tuổi, ở bản Nà Sành, xã Bó Mười) đưa Kim đến gặp người anh họ là Lò Văn Toán (25 tuổi, cùng quê, trọ tại thôn Văn Nhuế, thị trấn Bần Yên Nhân) xin việc làm. Tại đây, Kim và anh Sỹ, Tim được anh Toán mời ở lại ăn cơm, uống rượu. Đến 21h cùng ngày khi đã tàn cuộc nhậu, lấy cớ đi gặp các bạn cùng quê để mở rộng quan hệ và có cơ hội xin việc, Tim rủ Toán, Sỹ, Kim đến uống rượu cùng bạn của mình là anh Chum và Dũng (cùng quê, đang thuê trọ ở dãy phía sau).

Lúc này, sẵn hơi men trong người Kim thấy em L.T.L (16 tuổi) đi qua nên đã buông lời trêu đùa rồi cầm con dao mang theo kề vào cổ thiếu nữ khiến L hoảng sợ, hất tay khiến Kim ngã. Em L chạy vào phòng của anh Cà Văn Chiến (20 tuổi, ở cạnh đó) kêu cứu.

Bị xô ngã Kim tiếp tục cầm dao đuổi theo L vào phòng trọ của anh Chiến. Thấy vậy, anh Chiến đuổi Kim ra ngoài nên đối tượng cùng anh Sỹ quay trở lại phòng trọ của Toán. Một lát sau, anh Chiến đi sang phòng của anh Chum kể có người lạ cầm dao đe dọa. Dù vừa uống rượu với nhau nhưng nhóm thanh niên gồm: Dũng, Chum, Tim và Kim không đủ tỉnh táo để nói chuyện với nhau rõ ràng. Nhìn thấy Kim, nhóm thanh niên kia lời qua tiếng lại và hò nhau xông vào đánh Kim. Trong tình huống yếu thế, Kim bất ngờ rút dao nhọn trong túi quần ra đâm nhiều nhát về phía đối phương. Hậu quả, Dũng bị đâm tử vong, còn Chum và Tim bị thương nặng.

Đối tượng khai gì việc mang theo hung khí bên người ?

Đối tượng Kim được đưa đến hiện trường dựng lại vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, cuối tháng 5/2018, trước lúc xuống Hưng Yên xin việc làm, Kim nói với gia đình, khi nào kiếm được việc sẽ thông báo để mọi người yên tâm. Khi Kim xuống Hưng Yên gặp người bạn thân thì mọi chuyện xin việc không đơn giản vì thời điểm này các Công ty không có nhu cầu tuyển nhân sự mới khiến Kim buồn chán. Biết không có khả năng xin được việc cho bạn cùng quê, Sỹ nghĩ đến việc nhờ các bạn khác giúp đỡ Kim. Tuy nhiên, ngay buổi đầu đi nhờ nhóm bạn xin việc hộ cho Kim thì đối tượng này đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lò Văn Kim đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, Kim đã từng bị nghiện và đi trung tâm cai nghiện bắt buộc. Lần này, Kim xuống Hưng Yên đã được 4 ngày để tìm việc làm.

Trước câu hỏi của cơ quan công an, vì sao mang dao nhọn bên người, Kim cho biết, do bản thân là người dân tộc thiểu số nên có thói quen mang theo dao bên người. Khi xuống Hưng Yên xin việc và đến nhà trọ của bạn uống rượu, Kim vẫn mang dao theo người theo thói quen. Tuy nhiên, Kim không nghĩ thói quen này lại khiến bản thân phạm tội giết người. Thậm chí, Kim còn khai rằng: “Khi bị đánh, bản thân rút dao ra đâm, lúc đó do say rượu nên không biết mình đâm mạnh hay nhẹ”.

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Kim về hành vi “Giết người”. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực hoàn thiện hồ sơ nhằm sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/di-xin-viec-suyt-doat-mang-3-nguoi-20180608184648442.htm