Đi xe taxi, dùng súng tự chế bắn trộm vật nuôi

Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vừa điều tra, làm rõ 3 đối tượng sử dụng xe taxi và súng tự chế để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong dân.

3 đối tượng sử dụng xe taxi và súng tự chế để bắn trộm vật nuôi của dân.

Theo đó, nhận được tin báo từ gia đình anh Võ Kỳ Lưu (SN 1977) trú ở thôn Làng Hạ, xã Đức Hòa về việc phát hiện một số đối tượng đi xe ô tô sử dụng súng bắn trộm ngan; Công an huyện Đức Thọ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám xét và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và điều tra.

Cơ quan công an đã làm rõ 3 đối tượng với thủ đoạn sử dụng xe ô tô taxi và súng để bắn trộm ngan gồm: Nguyễn Đình Huy (SN 1988), ở xã Đức Lập; Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000), ở xã Đức Thanh; Đường Công Tuấn (SN 1996), ở xã Đức Thủy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đã sử dụng xe ô tô taxi và súng tự chế để bắn chim, tuy nhiên khi gặp những con vật nuôi như chó, gà, ngan, ngỗng… ; các đối tượng trên đều sử dụng súng để bắn trộm. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ 1 xe ô tô taxi hãng Lạc Hồng, có BKS 37A-39913 và 1 khẩu súng tự chế.

Trong 3 đối tượng gây án có 2 đối tượng (Nguyễn Đình Huy, Đường Công Tuấn) đã có tiền án, tiền sự về tội “cướp tài sản”, “cố ý gây thương tích”. Các đối tượng Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Hoàng tham gia công ty dịch vụ tài chính có địa chỉ tại Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Châu Anh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/di-xe-taxi-dung-sung-tu-che-ban-trom-vat-nuoi-20181210144619402.htm