Đi xe 'mập mờ', tông thẳng chốt 141 để bỏ chạy nhưng không thành

Thấy tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính của chốt 141, nam thanh niên bỗng vít ga đâm trực diện tổ công tác hòng bỏ chạy nhưng bị các CBCS vây bắt, khống chế…

Khoảng 16h ngày 4-11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt Nguyễn Xiển – Nghiêm Xuân Yêm (Thanh Trì, Hà Nội), tổ công tác Y29/141 – CATP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29G1 – 52748 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, thời điểm phát hiện chốt 141, đối tượng không những không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ mà còn tăng ga đâm trực diện chốt hòng bỏ chạy. Ngay lập tức, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CBCS tổ công tác Y29/141 đã nhanh chóng vây bắt, khống chế đối tượng đưa về chốt.

Chiếc xe "Zip" màu vàng đã bị mài mòn số máy nghi là xe tang vật

Chiếc xe "Zip" màu vàng đã bị mài mòn số máy nghi là xe tang vật

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy của đối tượng bị mài hết số máy. Bước đầu, đối tượng Nguyễn Văn Hùng, SN 1991, trú tại Đan Phượng, Hà Nội, khai nhận, chiếc xe máy Hùng mượn của một người bạn xã hội. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là đối tượng này đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc sau đó đã được tổ công tác bàn giao cho đồn Công an Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, tiếp tục làm rõ theo thẩm quyền.

Thùy An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/di-xe-map-mo-tong-thang-chot-141-de-bo-chay-nhung-khong-thanh/789045.antd