Đi vớt rác, kinh hãi phát hiện xác người dưới miệng cống

Một nhân viên thủy lợi trong khi đi kiểm tra cống nước để vớt rác thì kinh hãi phát hiện xác một người đàn ông đã tử vong, mắc vào miệng cống.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 19h30, ngày 6/12, tại khu Khe Cát, P. Minh Thành, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Khi đó, một nhân viên thủy lợi đang đi kiểm tra cống nước đã phát hiện xác người đàn ông mắc kẹt tại miệng cống.

Cống nước nơi phát hiện xác người đàn ông đã chết.

Cống nước nơi phát hiện xác người đàn ông đã chết.

Tại hiện trường, thi thể người người đàn ông mắc dưới cống nước được xác định tên là Nguyễn Bá H. ( SN 1971, trú tại Khe Cát, P. Minh Thành, Quảng Yên ), thời điểm phát hiện đã tử vong.

Theo nhiều người dân sống gần khu vực cho biết:"Nạn nhân sống gần khu vực xảy ra vụ việc, là người có nhiều mối quan hệ rất phức tạp, và ít tiếp xúc với mọi người".

Hiện cơ quan Công an TX. Quảng Yên đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ xác người đàn ông mắc dưới miệng cống nước.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/di-vot-rac-kinh-hai-phat-hien-xac-nguoi-duoi-mieng-cong-1154859.html