Đi viếng mộ cùng mẹ, bé trai 8 tuổi bị xe bồn cán tử vong

Ba mẹ con trên đường đi viếng mộ về thì bị xe bồn chạy cùng chiều tông trúng. Một trong hai bé trai tử vong tại chỗ.

Người thân khóc ngất bên thi thể bé trai bị xe bồn tông tử vong Người thân bé trai 8 tuổi khóc ngất khi chứng kiến cháu mình bị xe bồn tông tử vong trên đường đi thắp hương về cùng mẹ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h30 ngày 12/6 (tại đường Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khiến bé trai 8 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Giáp Hồ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Giáp Hồ.

Thời điểm trên, chị Hoàng Thị Bích Duyên (42 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy chở theo hai con trai trên đường Ngô Văn Sở hướng ra đường Tôn Đức Thắng. Khi đến trước số nhà 44, ba mẹ con bất ngờ bị xe bồn trộn bê tông biển kiểm soát 43C... của Công ty Cổ phần Dinco chạy cùng chiều từ phía sau tông phải.

Cú va chạm khiến 3 mẹ con ngã xuống đường, bé trai vừa học xong lớp 2 (8 tuổi) bị xe bồn cán qua người tử vong tại chỗ. Chị Duyên và bé trai chuẩn bị vào lớp 1 (6 tuổi) văng ra ngoài bị thương nhập viện cấp cứu.

Người thân nạn nhân khóc ngất khi chứng kiến vụ việc. Ảnh: Giáp Hồ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, CSGT đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người thân nạn nhân cho biết chị Duyên và hai con từ TP.HCM ra Đà Nẵng thăm người thân. Ba người đi viếng mộ ông bà ở xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) về đến đường Ngô Văn Sở thì gặp nạn.

Đường Ngô Văn Sở (Đà Nẵng) gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/di-vieng-mo-cung-me-be-trai-8-tuoi-bi-xe-bon-can-tu-vong-post850861.html