Đi vệ sinh ở sát đường tàu hỏa, một người đàn ông bị tàu đâm tử vong

Trong lúc đi vệ sinh ở sát đường tàu hỏa, một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã bị tàu hỏa va phải nằm bất động ở ven đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 8h sáng nay (8/7), tại khu vực đường sắt, đoạn gần ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đi vệ sinh ở sát gần đường tàu, một người đàn ông bị nạn. (ảnh minh họa).

Đi vệ sinh ở sát gần đường tàu, một người đàn ông bị nạn. (ảnh minh họa).

Theo người dân, vào thời điểm trên, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) ngoài 60 tuổi quê ở tỉnh Thanh Hóa đứng sát đường ray tàu đi vệ sinh. Thời điểm này, tàu hỏa đi qua hất văng người đàn ông ra ven đường bất tỉnh.

Phát hiện có tai nạn, một số người dân chạy tới kiểm tra thì thấy người đàn ông này đã tử vong.

Một nhân chứng lái xe ôm gần khu vực cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông ngồi sát đường ray tàu. Khi tàu hỏa gần đến đã có tín hiệu còi và một số người dân tri hô lớn nhưng không hiểu sao người đàn ông không để ý và dẫn tới vụ việc đau lòng trên. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhân viên kiểm soát thuộc đoàn tàu đã ở lại phối hợp với lực lượng chức năng để giải quyết.

Được biết, người đàn ông gặp nạn ra Hà Nội thuê trọ và buôn bán ở quanh khu vực quận Hoàng Mai./.

H.La/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-te-bay-ben-duong-tau-hoa-mot-nguoi-dan-ong-bi-tau-dam-tu-vong-929814.vov