Đi vào thực chất, nâng cao năng lực chỉ huy

Hội thi tiểu đoàn trưởng vận tải cấp chiến thuật, chiến dịch toàn quân năm 2018 vừa kết thúc tốt đẹp. Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thi diễn ra thực chất, phản ánh toàn diện kiến thức, năng lực chỉ huy, tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ… của đội ngũ tiểu đoàn trưởng vận tải, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị cơ sở.

Thi toàn diện, chấm điểm khách quan

Vừa kết thúc môn thi tự luận, Trung tá Ngô Ngọc Trung, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 752 (Cục Hậu cần, Quân đoàn 1) lại khẩn trương ôn luyện môn Điều lệnh Đội ngũ và xây dựng kế hoạch vận tải chuẩn bị cho ngày thi sau. Với kinh nghiệm nhiều năm làm cán bộ tiểu đoàn vận tải cấp chiến dịch, anh Trung luyện tập các môn thi khá thuận lợi. Tuy nhiên, một số cán bộ mới đảm nhiệm cương vị tiểu đoàn trưởng khá vất vả với những kiến thức chuyên sâu theo yêu cầu cao của hội thi. Trung tá Ngô Ngọc Trung cho biết: "Hội thi bao gồm 4 nội dung chủ yếu: Điều lệnh Đội ngũ, tự luận, trắc nghiệm, xây dựng và báo cáo kế hoạch vận chuyển bảo đảm tác chiến. Chỉ riêng xây dựng kế hoạch và báo cáo kế hoạch vận chuyển đã bao hàm nhiều nội dung trong công tác tham mưu, điều lệ hậu cần-vận tải, tư duy chiến thuật, kỹ năng xử lý tình huống, tác phong chỉ huy… Tôi cho rằng, nội dung thi khá toàn diện, phản ánh thực chất yêu cầu, nhiệm vụ của tiểu đoàn trưởng vận tải trong tác chiến".

Đây là lần đầu tiên Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức hội thi dành cho đối tượng là tiểu đoàn trưởng vận tải cấp chiến dịch, chiến thuật, Trước đó, năm 2017, Cục Vận tải tổ chức hội thi tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn và tương đương cấp chiến lược đạt chất lượng tốt. Trên cơ sở những kết quả và hạn chế của hội thi năm 2017, lãnh đạo TCHC chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp ra đề, chấm điểm thi tiểu đoàn trưởng vận tải cấp chiến dịch, chiến thuật sát thực tế, phản ánh đúng trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ dự thi. Theo Đại tá Nguyễn Xuân Tùng, Phó cục trưởng Cục Vận tải, nét mới của hội thi là ngoài xác định nội dung tổng hợp, tập trung vào đối tượng tiểu đoàn trưởng vận tải, Ban tổ chức còn ứng dụng công nghệ thông tin trong thi trắc nghiệm và triển khai thi tự luận theo hướng mở. Cùng với đó, thành phần ban giám khảo có cả giảng viên của Học viện Hậu cần và Trường Sĩ quan Lục quân 2, chấm theo chuyên môn. Điều này vừa bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác, vừa phát huy tính sáng tạo, tư duy chiều sâu của thí sinh. Những câu hỏi phụ bám sát nội dung, gợi mở vấn đề để nâng cao trình độ của đội ngũ tiểu đoàn trưởng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

 Thực hành báo cáo kế hoạch vận chuyển trong tác chiến trong hội thi.

Thực hành báo cáo kế hoạch vận chuyển trong tác chiến trong hội thi.

Vận dụng kết quả hội thi vào thực tiễn

Quá trình thực hiện nội dung thi báo cáo kế hoạch vận chuyển trong tác chiến, nhiều thí sinh trình bày rõ ràng, mạch lạc, kết hợp thuyết trình và chỉ bản đồ nhịp nhàng, ăn khớp, sử dụng đúng thuật ngữ quân sự. Có được thành công đó, các thí sinh đã phải đầu tư công sức, thời gian, thể hiện bản lĩnh, năng lực trong từng nét vẽ trên bản đồ. Thiếu tá Nguyễn Quang Khánh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2), chia sẻ: “Đây là cơ hội để chúng tôi trau dồi kiến thức gắn với thực tiễn công tác ở đơn vị cơ sở”.

Theo Trung tá Đinh Hoàng Huyên, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 649, Ủy viên Ban giám khảo, một trong những mục đích chủ yếu của hội thi nhằm giúp các tiểu đoàn trưởng vận tải học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng xử trí tình huống trong bảo đảm vận tải phục vụ tác chiến. Do vậy, các thí sinh chuẩn bị chu đáo cả về kiến thức chung, trình độ chuyên môn, khả năng nhận thức… bảo đảm khá toàn diện. Nhiều đồng chí có tư duy chiến thuật tốt, biết vận dụng lý luận vào thực tiễn, bố trí, sử dụng lực lượng hợp lý, hiệp đồng nhuần nhuyễn, xử lý tình huống linh hoạt… Những hạn chế của từng cá nhân đã được ban giám khảo chỉ ra cụ thể và định hướng biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Ban tổ chức hội thi cũng chỉ ra một số hạn chế, như: Kỹ năng viết, vẽ, sử dụng ký hiệu tham mưu của một số thí sinh còn hạn chế; còn có trường hợp lúng túng khi xử trí tình huống; liên hệ, vận dụng thực tiễn chưa sát yêu cầu công tác ở đơn vị cơ sở… Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng TCHC yêu cầu: Sau hội thi, các cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân thuộc ngành vận tải cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phát huy kết quả đạt được, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác của tiểu đoàn trưởng vận tải, rèn luyện kỹ năng chỉ huy tham mưu, soạn thảo văn kiện tác chiến, quản lý, điều hành đơn vị sát với thực tiễn chiến trường. Cơ quan quản lý ngành vận tải sớm có biện pháp chỉ đạo khắc phục hạn chế, điều chỉnh phương pháp huấn luyện, đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ vận tải các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/di-vao-thuc-chat-nang-cao-nang-luc-chi-huy-552215