Đi uống cà phê, hai anh em bị đâm thương vong

Trên đường đi uống cà phê, hai anh em D. và nhóm bạn gặp nhóm thanh niên khác đang dựng xe máy bên đường. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, D. bị đâm tử vong, còn em trai bị thương nặng.

Ngày 8/9, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy bắt nhóm côn đồ sử dụng hung khí tấn công khiến 2 anh em trong một gia đình thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 6/9, Trịnh Văn D. (28 tuổi) và em trai D. là Trịnh Văn Đông (22 tuổi, ở thôn 4, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn) cùng 3 thanh niên khác đi uống cà phê tại một quán trên địa bàn.

Hiện trường vụ án mạng.

Khi đi đến đường Bà Triệu (thị trấn Triệu Sơn), nhóm của D. gặp một nhóm thanh niên khác (gồm 6 người) đang dựng xe máy bên đường.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm thanh niên kia dùng dao tấn công và giơ một vật giống súng dọa bắn D. và Đông. Hậu quả, Trịnh Văn D. tử vong tại chỗ. Trịnh Văn Đông bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, Công an thị trấn Triệu Sơn, Công an huyện Triệu Sơn đã có mặt, bảo vệ hiện trường, truy bắt các đối tượng gây án.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Duy Ngợi

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/di-uong-ca-phe-hai-anh-em-bi-dam-thuong-vong-513995.html