'Đi từng ngõ, gõ từng nhà'...

Cùng với toàn quân và toàn dân, lực lượng CAND đã và đang vào cuộc mạnh mẽ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Công an nhiều đơn vị, địa phương ngày đêm bám địa bàn, bám chốt, vừa tham gia rà soát, kiểm tra y tế vừa đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Ghi nhận công tác này tại CA 2 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.

Cùng với toàn quân và toàn dân, lực lượng CAND đã và đang vào cuộc mạnh mẽ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Công an nhiều đơn vị, địa phương ngày đêm bám địa bàn, bám chốt, vừa tham gia rà soát, kiểm tra y tế vừa đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Ghi nhận công tác này tại CA 2 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.

CATP Quảng Ngãi rà soát, phối hợp kiểm tra y tế khi người nước ngoài vừa đến khách sạn Thiên Ấn.

CATP Quảng Ngãi rà soát, phối hợp kiểm tra y tế khi người nước ngoài vừa đến khách sạn Thiên Ấn.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng CATP Quảng Ngãi chia sẻ: Thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của các cấp, CATP Quảng Ngãi đã triển khai tổng lực các lực lượng ra quân thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm công tác an toàn trong rà soát, phối hợp kiểm tra y tế đối với người nước ngoài về địa phương đồng thời thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ bảo đảm ANTT từng phút, từng ngày tại các khu cách ly...”.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, lực lượng Cảnh sát khu vực các xã, phường trên địa bàn TP Quảng Ngãi luôn đóng vai trò nòng cốt, đến từng hộ dân, tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân về thực hiện chủ trương, chính sách phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, tập trung vận động, giải thích để người dân tự giải tán, không tụ tập đông người nhằm phòng, chống dịch và tránh sự lây lan ra cộng đồng. Anh Nguyễn Tấn Khiêm - ở P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi cho biết: “Qua công tác tuyên truyền của Cảnh sát khu vực bà con đã phối hợp CAP và chính quyền địa phương đưa 5 trường hợp là người nước ngoài đến từ Bangladesh và Nga đi cách ly an toàn”. Anh Nguyễn Mậu Hồng - Giám đốc khách sạn Thiên Ấn thông tin: “Chúng tôi phối hợp lực lượng CA cơ sở thực hiện tốt công tác rà soát người nước ngoài đến khách sạn. Hầu hết các trường hợp đều khai báo lịch trình và kiểm tra y tế bảo đảm đúng quy định. Bất kể ngày hay đêm, khi có người nước ngoài đến là cán bộ, chiến sĩ CATP Quảng Ngãi đều có mặt, tích cực trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch”.

Theo số liệu thống của CATP Quảng Ngãi, đến thời điểm này, đơn vị đã phối hợp rà soát 23 chuyến bay, trong đó có 1.250 trường hợp là Việt kiều, 1.620 trường hợp người nước ngoài và đưa 287 trường hợp đi cách ly tập trung; tập trung theo dõi 107 trường hợp cách ly tại nhà; xác minh hơn 300 trường hợp nghi vấn.

Để chủ động ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng khi về khu dân cư, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CA tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời tham mưu lãnh đạo CA tỉnh chỉ đạo rà soát, lập danh sách người nước ngoài đến làm việc tại Quảng Ngãi để có biện pháp phòng, chống dịch. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, thông qua công tác khai báo, đăng ký cư trú của người nước ngoài qua mạng Internet hàng ngày. Theo Thượng tá Lê Hải Anh - Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, đơn vị đã chủ động rà soát, trao đổi thông tin cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về 610 lượt người nước ngoài đến, tạm trú tại tỉnh. Qua đó, chưa có trường hợp nào nhiễm Covid – 19 và chưa để xảy ra lọt, sót trường hợp nào.

Trong khi đó, tại Bình Định, cùng với cả hệ thống chính trị, lực lượng CA tỉnh Bình Định đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp, trong đó “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiểm tra tình trạng lưu trú, nhân hộ khẩu. Với 5 resort, 72 khách sạn, nhà nghỉ và nhiều điểm tham quan du lịch, CAP Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) đang thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kiểm tra, ghi chép thông tin những vấn đề liên quan đến khách lưu trú vào các thời điểm khác nhau. Trung tá Sử Anh Tuấn - Trưởng CAP Ghềnh Ráng cho biết: “Hiện trên địa bàn phường có 61 du khách đang lưu trú. Để đảm bảo tình hình, Cảnh sát khu vực tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác khai báo lưu trú và quản lý chặt chẽ số lượng khách tại cơ sở, nhất là khách nước ngoài...; đồng thời kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú cách phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, CAP cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú phải báo cáo ngay các trường hợp du khách đến hoặc đi qua vùng, lãnh thổ, quốc gia có dịch về địa phương mà chưa thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định để có biện pháp xử lý kịp thời”.

Lực lượng Công an Bình Định kiểm tra khách lưu trú tại khách sạn.

Mọi công dân và gia đình có người thân từ vùng dịch, kể cả trong nước và nước ngoài về địa phương hoặc phát hiện người từ địa phương khác đến mà không khai báo thì phải thông báo cho CA hoặc cơ quan y tế. Đó là khuyến cáo của CAH Phù Cát với người dân trước diễn biến phức tạp của dịch. Thượng tá Nguyễn Chí Linh - Trưởng CAH Phù Cát thông tin: “Bên cạnh việc chủ động đến từng hộ để kiểm tra nhân hộ khẩu, kiểm soát số lượng người hiện có hoặc đang tạm vắng; CAH chú trọng tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người; thành lập tổ thường trực yêu cầu tất cả cán bộ, nhân dân vào cơ quan phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay; không cho thăm, gặp can phạm đang tạm giam, tạm giữ; có khu giam giữ cách ly người mới vào và tổ chức nơi làm việc với đối tượng tại khu vực riêng”.

Hiện có 96 người nước ngoài và 104 công dân người Việt Nam về, đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với môi trường nghi nhiễm đang lưu trú trên địa bàn Bình Định, trong đó người nước ngoài có 16 người, đang cách ly tại nhà và các cơ sở lưu trú theo hướng dẫn của y tế địa phương. Theo Đại tá Trần Huy Giáp - Phó Giám đốc CA tỉnh Bình Định: “Đến thời điểm này, việc thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ CA “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã được CA các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và hộ gia đình cũng đều tuân thủ tốt. Ngoài ra, Ban Giám đốc CA tỉnh cũng chỉ đạo CA các cấp chủ động các phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng đăng tin tuyên truyền, xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân; đối tượng chống đối, không thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh…”.

V.N - K.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_222659_-di-tung-ngo-go-tung-nha-.aspx