Đi tù vì không trả điện thoại cho bạn

Trên đường đi mua lưỡi câu, Lê Tuấn Anh tranh thủ 'tạt' vào công viên tán gẫu. Nào ngờ, đối tượng một lần nữa 'xộ khám' khi nhất quyết không trả điện thoại cho bạn.

Ngày 23/10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo kêu oan của Lê Tuấn Anh (SN 1972, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị TAND quận Tây Hồ tuyên phạt 8 năm tù về tội Cướp tài sản theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 133, BLHS.

Trước đó, bị cáo từng có 3 tiền án, trong đó có tiền án về tội Hủy hoại tài sản đến nay chưa được xóa án tích nên bị cáo phạm tội lần này là tái phạm.

Bị cáo Lê Tuấn Anh tại tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 8h30 ngày 7/11/2016, có chút hơi men trong người, Lê Tuấn Anh đi bộ từ nhà tại địa chỉ như trên sang phố Hàng Giấy để mua lưỡi câu.

Khi đi qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Tuấn Anh thấy anh Trần Phi H. (SN 1972, cùng phường Thụy Khuê với Tuấn Anh) đang ngồi nói chuyện cùng các bạn tại ghế đá vườn hoa công viên nên sà vào bắt chuyện.

Do không thích cách nói chuyện của Tuấn Anh nên anh H. bỏ sang chỗ khác ngồi.

Lúc này thấy trên ghế có chiếc điện thoại của anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1981, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) nên Tuấn Anh cầm luôn. Nhất định không trả lại điện thoại cho anh Đ., Tuấn Anh còn dùng tay bóp cổ anh Đ. ghì xuống, tay phải rút dao mang theo trong người ra đe dọa đâm chết người.

Thấy vậy, anh H. lao tới ôm Tuấn Anh can ngăn thì cũng bị đối tượng này bóp cổ, chửi bới và đe dọa. Sau cùng, Tuấn Anh đồng ý trả lại sim điện thoại cho anh Đ. rồi cầm điện thoại bỏ đi về hướng Phan Đình Phùng.

Ngay sau đó, nạn nhân đã tới cơ quan công an trình báo. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Tuấn Anh.

Xét thấy hành vi của Lê Tuấn Anh có đủ căn cứ cấu thành tội Cướp tài sản, TAND quận Tây Hồ đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội danh trên. Tuy nhiên, cho rằng bản thân không phạm tội như cáo trạng quy kết nên Lê Tuấn Anh đã có đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm đề nghị xem xét lại bản án của tòa sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tuấn Anh vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo chỉ thừa nhận có thực hiện hành vi dùng vũ lực với người bị hại nhưng chỉ là trêu đùa, không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

Căn cứ trên toàn diện hồ sơ vụ án cùng các tài liệu, chứng cứ của vụ án, lời khai của người bị hại, người làm chứng, HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo dùng vũ lực đối với người bị hại và chiếm đoạt chiếc điện thoại của anh Đ. (theo kết luận định giá tài sản, chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Viettel có trị giá 200.000 đồng).

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì tham lam, tư lợi, bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người khác gây mất trật tự trị an xã hội. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới khách thể được luật hình sự bảo vệ nên tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo về tội Cướp tài sản là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, bản án 8 năm tù mà TAND quận Tây Hồ tuyên phạt bị cáo Tuấn Anh là có phần hơi nghiêm khắc.

Cuối phiên xét xử, tòa cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên sửa một phần án án sơ thẩm, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Theo đó, HĐXX tại TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Lê Tuấn Anh 7 năm 3 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/di-tu-vi-khong-tra-dien-thoai-cho-ban-a343605.html