Đi tù vì giết voọc ăn óc rồi phát trực tiếp lên Facebook

TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm, tuyên phạt 6 bị cáo cùng trú tại xã Hòa Hải (huyện Hương Khê) tham gia giết voọc ăn óc về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Thông tin từ TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 17/4, tòa đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm, tuyên phạt 6 bị cáo cùng trú tại xã Hòa Hải (huyện Hương Khê) tham gia giết voọc ăn óc về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm gồm: Thái Kim Hồng (52 tuổi) 15 tháng tù; Phan Văn Hợi (36 tuổi) và Thái Đình Quy (59 tuổi) 12 tháng tù; Thái Văn Sáng (42 tuổi), Thái Vinh Quang (60 tuổi) và Phan Trọng Sơn (46 tuổi) 9 tháng tù treo.

Cáo trạng của VKSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nêu rõ, vào khoảng 10h ngày 17/11/2018, bị cáo Phan Trọng Sơn đi từ khu vực Khe Trồ ở tiểu khu 206 thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý để về nhà, khi đi đến tiểu khu 191A thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang thì phát hiện 1 cá thể Voọc đang bị mắc bẫy ở đó. Lúc này, Phan Trọng Sơn bắt cá thể Voọc này đưa về bán cho Thái Kim Hồng với giá 1,1 triệu đồng.

Sau khi mua được cá thể Voọc trên, nhóm người gồm: Phan Trọng Sơn (SN 1973), Thái Kim Hồng (SN 1967), Phan Văn Hợi (SN 1983), Thái Đình Quy (SN 1960), Thái Văn Sáng (SN 1977), Thái Vinh Quang (SN 1959) đều trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã giết ăn óc sống, làm mồi uống rượu.

Giết voọc ăn sống còn phát lên Facebook. Ảnh chụp màn hình

Giết voọc ăn sống còn phát lên Facebook. Ảnh chụp màn hình

Trong quá trình giết thịt, Hợi sử dụng điện thoại di động quay toàn bộ quá trình giết hại cá thể voọc, lấy óc ăn và phát trực tiếp lên trang Facebook cá nhân của mình có tên là Phan Hợi.

Sau khi bị cộng đồng mạng lên án, chủ tài khoản Phan Hợi đã xóa toàn bộ video đăng tải trên trang Facebook cá nhân nhưng nhiều người đã kịp lưu lại toàn bộ video để phản ánh tới cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 bị can về "Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/di-tu-vi-giet-vooc-an-oc-roi-phat-truc-tiep-len-facebook-65439-5.html