Đi tù vì cưỡng hiếp nữ tiếp viên 14 tuổi

Cô gái không đồng ý bán dâm nên nam thanh niên 29 tuổi ngụ Vĩnh Long đã dùng vũ lực khống chế, cưỡng hiếp nạn nhân tại khu vực nông thôn vắng người ở huyện Long Hồ.

Ngày 27-9,TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tới (29 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình) 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, tối 14-10-2016, Tới đến quán cà phê tại xã Hòa Phú. Tại đây, nữ tiếp viên 14 tuổi đồng ý đi cùng khách đến nhà trọ gần đó vui vẻ, với giá 300.000 đồng. Tới lấy xe máy chở nữ tiếp viên đi nhưng không đến nhà trọ và đưa vào con đường nông thôn vắng người. Nữ tiếp viên hoảng sợ, đổi ý không đồng ý bán dâm và yêu cầu đưa về quán.

Tới tại phiên tòa.

Tới dùng vũ lực buộc nạn nhân cởi quần áo, cưỡng hiếp. Cô gái kêu cứu thì bị Tới đánh, lấy tay bịt miệng. Lúc này, nạn nhân thấy có ánh đèn nên lớn tiếng kêu cứu. Tới buông nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường đến ngày hôm sau thì ra đầu thú. Do nạn nhân chỉ mới 14 tuổi, Tới bị truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/lanh-an-vi-cuong-hiep-nu-tiep-vien-quan-ca-phe-512382/