Đi tù vì bị chê... không não

TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 29-11 cho biết đã chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo Đỗ Ngọc Nghĩa (1981, trú xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) từ 2 năm tù xuống còn 1 năm 6 tháng tù về tội: "Cố ý gây thương tích". Theo hồ sơ, chiều 27-9-2019, Nghĩa đến gặp Đoàn Minh Thuận chất vấn vì sao Thuận có nói vợ chồng Nghĩa "làm việc không có ý thức, đầu không có não" nhưng Thuận chối rồi bỏ đi. Bực tức, Nghĩa xông vào đánh và quật Thuận ngã xuống đất tiếp tục đánh cho đến khi được mọi người vào can ngăn. Qua giám định thương tích, cơ quan chức năng xác định anh Thuận bị thương tật 16%.

Hoàng Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_235203_di-tu-vi-bi-che-khong-nao.aspx