Lệnh cấm bán kẹo cao su là một trong những điều luật nhằm đảm bảo sự sạch sẽ của quốc đảo. Theo Culture Trip, mức phạt cho việc buôn bán kẹo cao su ở đây có thể lên tới 100.000 USD Singapore hoặc 2 năm tù
Luật cấm bán kẹo cao su được áp dụng từ năm 1992. Tuy nhiên, từ năm 2004, việc bán kẹo cao su được áp dụng cho các bác sĩ, dược sĩ trong một số trường hợp ngoại lệ để điều trị bệnh. Nhai kẹo cao su được cho phép ở Singapore
Tại Singapore, việc đi lang thang quanh nhà trong tình trạng khỏa thân một cách lộ liễu như để cửa mở, bạn có thể bị phạt 2.000 USD, nhận án tù 3 tháng hoặc cả hai
Hành vi khỏa thân ở nơi công cộng cũng được áp dụng hình phạt tương tự
Các đạo luật của Singapore quy định rằng hành vi chơi nhạc cụ gây ra (hoặc có khả năng gây ra) phiền toái cho bất kỳ người nào ở nơi công cộng đều được cho là phạm tội
Hình phạt đối với hành động này lên đến 1.000 USD
Khạc nhổ không phải là hành động văn minh ở nơi đông người
Ở Singapore, nếu thực hiện hành động kém vệ sinh này ở nơi công cộng, bao gồm quán cà phê, chợ, nhà ăn, nhà trường, nhà hát, đường phố, du khách sẽ bị phạt 1.000 USD
Đạo luật lạm dụng máy tính và an ninh mạng của Singapore định nghĩa việc sử dụng mạng Wi-Fi của người khác là hành vi trái pháp luật
Nếu bị bắt, bạn có thể phải nộp 10.000 USD, đối mặt với án tù 3 năm hoặc bị áp dụng cả hai chế tài trên cho hành động tưởng như là bình thường này
Xả nước nhà vệ sinh công cộng là một phép lịch sự tối thiểu ở các quốc gia. Tuy nhiên, Singapore đã có riêng một điều luật để nhắc nhở người dân và du khách về việc đơn giản này
Nếu quên xả nước trong nhà vệ sinh, bạn sẽ bị phạt khoảng 150 USD. Ngoài ra, một số thang máy tại Singapore được trang bị thiết bị phát hiện nước tiểu. Nếu máy phát hiện bạn đi tiểu trong thang máy, nó sẽ báo động và đóng cửa cho đến khi cảnh sát đến
Sầu riêng là loại trái cây hấp dẫn với nhiều người, nhưng cũng có thể gây ra sự phiền toái với những người khác
Chính vì điều đó, chính phủ Singapore đã đưa ra lệnh cấm mang theo loại quả này khi đi trên xe buýt hoặc tàu điện
Pháo hoa là một hoạt động giải trí phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, việc tự do sử dụng pháo ở Singapore bị cấm năm 1970, sau vụ hỏa hoạn khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng
Ngày nay, quốc gia này chỉ biểu diễn pháo hoa trong mùa lễ hội. Du khách có thể tới đây vào ngày Quốc khánh Singapore 9-8 để chứng kiến màn biểu diễn hoành tráng và công phu này
Từ năm 2015, Singapore cấm buôn bán đồ uống có cồn ở nơi công cộng từ 22h30 đến 7h sáng hôm sau
Điều luật này ra đời sau cuộc bạo loạn diễn ra ở đường Race Course Road do những người say rượu gây nên năm 2013. Trừ những nhà hàng có giấy xin phép, các nơi vi phạm quy định có thể bị phạt tới 10.000 USD
Singapore là một đất nước nhập cư với thành phần dân số là người Ấn Độ và Hồi giáo chiếm phần đông. Người Ấn Độ và Hồi giáo cấm kỵ việc sử dụng tay trái trong các hoạt động ứng xử như tặng quà, bắt tay, ăn uống…
Nguyên nhân là bởi con người thường sử dụng bàn tay trái vào những việc "không vệ sinh" trong nhà tắm
Ở Singapore, việc ném mẩu bánh mì thừa cho chim bồ câu hay cho chúng ăn có thể khiến du khách bị phạt 500 USD. Nguyên nhân là do việc cho chim bồ câu ăn có thể dẫn đến mất vệ sinh môi trường và lây lan bệnh dịch
Bên cạnh đó, bạn có thể bị phạt tới 5.000 USD nếu tình cờ thả diều hoặc chơi bất kỳ trò nào gây cản trở giao thông ở Singapore
Kiều Phương (Tổng hợp)