Đi tù 10 năm nhưng không tố giác mẹ nữ sinh giao gà, Vì Văn Toán đòi trả món nợ gì?

Theo báo BVPL, bà Trần Thị Hiền có mối quan hệ làm ăn với Vì Văn Toán từ trước khi hắn đi tù vào năm 2008. Sau khi ra tù, Vi Văn Toán nhờ nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc Cao Mỹ Duyên để đòi bà Trần Thị Hiền món nợ gì?

Trong thời gian công an tổ chức truy tìm Cao Mỹ Duyên, bà Trần Thị Hiền thường xuyên đăng tải status và livetream khóc lóc, kêu gào về chuyện con gái bị mất tích.

Trưa mùng 3 Tết Kỷ Hợi, qua nguồn tin của quần chúng, cảnh sát đã phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên ở ngôi nhà hoang thuộc Đội 13, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên - cách trung tâm TP Điện Biên Phủ khoảng 6km.

Theo khám nghiệm hiện trường và tử thi, cảnh sát xác định đây là một vụ án giết người, hiếp dâm. Ban chuyên án được thành lập để truy theo các dấu vết nóng.

Trong quá trình điều tra và xác minh, ban chuyên án hầu như không thu thập được thông tin giá trị gì liên quan đến sự mất tích của Cao Mỹ Duyên từ bà Trần Thị Hiền và gia đình, ngoài việc có người đàn ông đi xe tay ga tới đặt mua gà, sau đó lấy số điện thoại, hẹn giao gà...

Cảnh sát ngay ban đầu đã nghi vấn có dấu hiệu của vụ bắt cóc nữ sinh viên nhằm cưỡng đoạt tài sản nhưng lời khai báo không trung thực của bà Trần Thị Hiền khiến họ gặp bế tắc.

Bà Trần Thị Hiền gần như không tiết lộ những tình tiết và mối quan hệ với các thành viên trong gia đình. Do bà ta không nằm trong danh sách quản lý nghiệp vụ của công an địa phương nên việc xác định động cơ gây án, dựng lên các đối tượng nghi vấn gặp hết sức khó khăn.

Bà Trần Thị Hiền livestream khóc lóc, kêu gào con gái bị bắt cóc nhưng không khai báo trung thực với công an.

Bà Trần Thị Hiền livestream khóc lóc, kêu gào con gái bị bắt cóc nhưng không khai báo trung thực với công an.

Song bằng sự mẫn cảm nghề nghiệp, sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ với sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, ban chuyên án đã khoanh vùng và xác định được nghi can.

Theo đó, sau 72 giờ phát hiện thi thể Cao Thị Mỹ Duyên, đối tượng đầu tiên đã bị bắt. Đó là Vương Văn Hùng, sinh năm 1984 ở thị trấn Tuần Giáo (Điện Biên), mới ra tù, nghiện hút, sống lang thang.

Từ lời khai của Hùng và những chứng cứ, tài liệu thu thập được, ban chuyên án lần lượt điều tra, làm rõ, bắt giữ Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng (anh trai Phạm Văn Nhiệm) và Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công).

Tiếp đó, các trinh sát tập trung làm rõ mối quan hệ của Vì Văn Toán và mẹ của Cao Mỹ Duyên.

Qua đấu tranh, khai thác Vì Văn Toán và một số đối tượng trong nhóm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra có đủ cơ sở cơ sở khẳng định bà Trần Thị Hiền tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Theo báo BVPL, bà Trần Thị Hiền có mối quan hệ làm ăn với Vì Văn Toán từ trước khi đối tượng này đi tù. Toán đi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra trại giữa năm 2018. Cơ quan điều tra có căn cứ khẳng định đối tượng này tham gia nhiều phi vụ với số lượng ma túy không hề nhỏ.

Như vậy có thể suy luận ra, Vì Văn Toán im lặng đi tù 10 năm mà không tố giác bà Trần Thị Hiền với công an.

Rộ tin bà Trần Thị Hiền có thỏa thuận cố gắng tìm cách giúp Vì Văn Toán ra tù sớm và hứa cho hắn một khoản tiền. Thế nhưng, khi Vì Văn Toán ra tù thì bà Trần Thị Hiền lật lọng và không trả tiền?! Thế nên mới có chuyện Vi Văn Toàn thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc Cao Thị Mỹ Duyên để bắt bà Hiền trả nợ.

Song, thông tin bà Trần Thị Hiền hứa cho Vì Văn Toán tiền để “đổi lấy sự im lặng” hơn 10 năm trước đang được kiểm chứng.

Hiện chưa rõ nhóm của Bùi Văn Công hiếp và giết Cao Thị Mỹ Duyên rõ vì muốn trả thù Trần Thị Hiền hay do bà ta không đồng ý trả tiền cho Vì Văn Toán?

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên - Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra có căn cứ để kết luận vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền cùng một đường dây hay tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại".

Thiếu tướng Sùng A Hồng cũng cho biết, đường dây ma túy này đã hoạt động từ lâu và một số đối tượng trong đường dây đã bị xử lý.

Khi được hỏi Trần Thị Hiền đã khai nhận những hành vi của mình như thế nào, Thiếu tướng Sùng A Hồng tiết lộ Cơ quan Cảnh sát Điều tra mới khởi tố, bắt tạm giam bà này nên cần có thêm thời gian để làm rõ.

"Bà Hiền nhận hay không nhận thì cơ quan điều tra có trách nhiệm chứng minh hành vi phạm tội", tướng Sùng Quang Hồng thông tin.

Về việc có hay không mâu thuẫn giữa bà Trần Thị Hiền và nhóm của Vì Văn Toán khiến Cao Mỹ Duyên chết thảm, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định chính tổ chức này là nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh bị sát hại.

Vì Văn Toán thuê nhóm Bùi Văn Công bắt cóc Cao Thị Mỹ Duyên để bắt bà Hiền trả nợ.

Trước đó, Đại tá Tráng A Tủa - Trưởng ban chuyên án nữ sinh giao gà bị sát hại chia sẻ với Dân Việt: "Một số đối tượng khai nhận trước cơ quan công an được Vì Văn Toán thuê bắt giữ nữ sinh để tạo áp lực buộc bà Hiền phải trả một khoản nợ”. Dẫu vậy, bà Hiền khẳng định rằng không có chuyện quen biết và vay tiền của Vì Văn Toán hay bất cứ ai trong nhóm đối tượng trên.

"Tôi không liên quan gì đến nhóm của Toán và cũng không quen biết nhóm này từ trước nên làm gì có chuyện tôi vay tiền của Toán. Về việc tôi nợ nần, tôi phải nói rõ rằng tôi chỉ nợ một người bạn 200 nghìn đồng tiền viếng đám ma chứ không nợ 1 đồng xu nào của ai khác. Tôi không buôn bán chất cấm hay chơi với nhóm nghiện đó. Ngoài số tiền 200 nghìn đồng đó, hiện tôi còn nợ ân tình của người dân sau khi sự việc đau lòng xảy ra với con gái tôi, những người đã đến thắp hương và chia buồn cùng gia đình, quan tâm, hỏi han chúng tôi", bà Hiền nói trên Đất Việt.

Thời gian gần đây, bà Trần Thị Hiền sử dụng nhiều chiêu trò "tung hỏa mù" nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Thậm chí vài tiếng trước khi bị bắt, Trần Thị Hiền đăng status nguyền rủa nhóm giết hiếp con gái, đồng thời tuyên bố không lừa đảo và không hại ai.

Bà Trần Thị Hiền tuyên bố không lừa đảo và hại ai trước khi bị bắt.

Trên cơ sở chứng cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25.5.2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở của Trần Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đọc lệnh bắt tạm giam, bà Hiền đã có biểu hiện chối tội, ra ám hiệu cho chồng và đòi được sử dụng ĐTDĐ.

Cụ thể hơn, theo Dân Việt, bà Hà Bích Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết: "Tôi thay mặt chính quyền địa phương, chứng kiến cảnh sát đọc lệnh bắt, khám nhà bà Trần Thị Hiền. Tại thời điểm đó, bà Hiền đã nói: 'Cho tôi viết cho anh Hường (chồng mình - PV) một chữ. Anh Hường lấy cho em chiếc điện thoại'. Ngay sau khi bà Trần Thị Hiền nói, cảnh sát yêu cầu bà này đứng im nghe đọc lệnh, không cho chồng lấy điện thoại. Bà Hiền phản ứng: 'Có gì liên quan đến tôi mà bắt. Tôi không buôn ma túy', nhưng sau đó lại chấp hành".

9 đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc, hiếp, giết nữ sinh giao gà

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng bắt giữ, hiếp dâm, sát hại Cao Thị Mỹ Duyên:

1. Vương Văn Hùng (sinh năm 1984, HKTT: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo) về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm.

2. Bùi Văn Công (sinh năm 1975, trú tại: Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

3. Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976, trú tại: Đội 19, xã Thanh Nưa) về hành vi Giết người, Hiếp dâm.

4. Lường Văn Hùng (sinh năm 1991, trú tại: Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về hành vi Giết người, Hiếp dâm.

5. Lường Văn Lả (sinh năm 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa) về hành vi Giết người, Hiếp dâm

6. Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972 ở Đội 19 xã Thanh Nưa - anh trai Phạm Văn Nhiệm) về hành vi Hiếp dâm.

7. Cầm Văn Chương (sinh năm 1974 ở Đội 7, xã Hua Thanh) về hành vi Hiếp dâm.

8. Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975 ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về hành vi Không tố giác tội phạm.

9. Vi Văn Toán (sinh năm 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tài xế bỏ ô tô tẩu thoát khi chạy ngược chiều tông 2 học sinh Cao Bằng nguy kịch:

Nhiều người rùng mình khi xem clip tài xế điều khiển ô tô ngược chiều, lấn sang lề bên trái tông hai học sinh đang dừng xe. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ ô tô biển số 37H-9955 rồi chạy trốn. Hai anh em nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

Theo người dân ở Cao Bằng, tài xế ô tô say xỉn đã đến trụ sở công an trình diện sau đó.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/di-tu-10-nam-nhung-khong-to-giac-me-nu-sinh-giao-ga-vi-van-toan-doi-tra-mon-no-gi-113923.html