Đi trộm xe máy bị phát hiện, 2 nam thanh niên cầm dao bầu chống trả công an

Phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu dừng xe nhưng hai người này bỏ chạy và dùng dao bầu chống trả khi bị truy bắt.

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Lương (SN 1991) và Trần Văn Giỏi (SN 1997, cùng trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

 Lương và Giỏi tại cơ quan công an.

Lương và Giỏi tại cơ quan công an.

Trước đó ngày 25/6, Lương và Giỏi do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Ngoài các đồ nghề mang theo bên mình, hai kẻ này mang thêm 2 con dao bầu để phòng thân.

Đến khoảng 11h20 cùng ngày, Lương và Giỏi đi xe máy Honda Wave qua phường Khương Mai (Thanh Xuân) tìm "con mồi" thì bị tổ công tác phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy Công an quận yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, hai kẻ này liền phóng xe bỏ chạy và dùng dao bầu chống trả lực lượng khi bị truy bắt.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Lực lượng chức năng sau đó khống chế được 2 kẻ này và đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Lương và Giỏi thừa nhận hành vi chống lại người thi hành công vụ và khai chiếc xe vừa sử dụng đi để săn "mồi" là tài sản trộm cắp của một người dân để ở siêu thị tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm vào ngày 15/6.

Ngoài vụ trộm cắp xe máy nêu trên, nhóm này còn thực hiện 3 phi vụ trộm cắp xe máy khác tại các quận Thanh Xuân, Đống Đa...

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/di-trom-xe-may-bi-phat-hien-2-nam-thanh-nien-cam-dao-bau-chong-tra-cong-an-d485207.html