Đi trên đường ray, cụ bà người Mông bị tàu hỏa đâm tử vong

Cụ bà đi trên đường ray, tàu hỏa còi lớn, nhưng dường như cụ không nghe thấy nên bị tàu tông tử vong thương tâm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 sáng nay, tại khu vực gần ga tàu Lang Thíp, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tàu chở hàng mang số hiệu DFH21 lưu thông từ Việt Trì (Phú Thọ) đi Lào Cai, khi tới gần ga Lang Thíp thì đâm phải một cụ bà đang đi trên đường ray.

Cụ bà 80 tuổi bị kéo đi xa vài chục mét, tử vong tại chỗ.

Ông Lê Minh Lập, Chủ tịch UBND xã Lang Thíp (huyện Văn Yên) cho biết: “Nạn nhân là người dân tộc Mông, ở xã Lang Thíp. Nạn nhân bị dính chặt người vào đầu tàu, tử vong tại chỗ”.

Ông Lập cho biết thêm: Khi tàu gần tới ga thì phát hiện có người đi trên đường ray, lái tàu đã giảm tốc độ, còi lớn, nhưng cụ dường như không nghe thấy tiếng còi, lái tàu không thể phanh kịp.

Thành Nam

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/di-tren-duong-ray-cu-ba-nguoi-mong-bi-tau-hoa-dam-tu-vong-443575.html