Đi trên đường, chồng chết vợ bị thương vì cành cây rơi trúng đầu

Đang chạy xe máy trên tuyến đường Tuyên Quang - Hà Giang, hai vợ chồng trẻ bất ngờ bị cành cây rơi trúng đầu. Hậu quả khiến người chồng tử vong tại chỗ, người vợ nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào chiều 1/7 ở huyện Hàm Yên, Tuyên Quang. Vào thời điểm trên, một người đàn ông chở theo một người phụ nữ bằng xe máy chạy trên Quốc lộ 2, hướng Tuyên Quang - Hà Giang. Khi đến địa phận xã Đức Ninh (Hàm Yên) bất ngờ bị cành cây lớn ven đường gãy, rơi trúng vào cả 2 người.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến xe máy và nạn nhân đổ ngã ra đường. Người đàn ông bị cành cây rơi trúng đầu nên tử vong tại hiện trường. Người phụ nữ ngồi sau cũng bị thương nặng.

Hiện trường vụ việc.

Ông Đỗ Đức Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên, xác nhận thông tin về vụ việc và cho biết thêm, nạn nhân được xác định là hai vợ chồng. Họ cưới nhau chưa lâu thì xảy ra tai nạn.

Cũng theo vị này, sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Đôi vợ chồng còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi. Được biết, cành cây bị gãy là cây keo tràm và đã mục nát từ lâu nhưng không ai cảnh báo hay có biện pháp khắc phục.

Sau khi sự việc xảy ra, người vợ đã được đưa đến bệnh viện Yên Sơn để cấp cứu. Chính quyền địa phương cũng đã có hỗ trợ, chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/di-tren-duong-chong-chet-vo-bi-thuong-vi-canh-cay-roi-trung-dau-post44819.html