Đi tìm nguyên nhân khiến Jisoo phá lệ, bật khóc trước mặt người khác đúng một lần duy nhất

Từ khi debut với BLACKPINK đến bây giờ, Jisoo mới chỉ khóc trước mặt người khác duy nhất có một lần. Thế vẫn chưa đủ, netizen sẽ càng sốc hơn khi biết nguyên nhân khiến Jisoo rơi lệ.

Trong phim tài liệu BLACKPINK: Light Up The Sky, nhà sản xuất âm nhạc Teddy đã chia sẻ cảm nghĩ của mình với các cô gái trong nhóm. Teddy làm việc với BLACKPINK đã nhiều năm nên rất hiểu rõ nhóm, còn được gọi vui là thành viên thứ 5 của BLACKPINK.

Khán giả bất ngờ khi biết Jisoo mới chỉ khóc trước đám đông đúng một lần

Khán giả bất ngờ khi biết Jisoo mới chỉ khóc trước đám đông đúng một lần

Nhắc đến , nhà sản xuất nổi tiếng tiết lộ rằng quen biết Jisoo đã sáu năm nhưng anh chỉ thấy chị cả BLACKPINK khóc đúng một lần. Chia sẻ này khiến netizen vô cùng tò mò, không biết lần duy nhất Jisoo rơi lệ là khi nào, vì sao. Khi lật lại các video phỏng vấn hay show thực tế của BLACKPINK, ai cũng thấy Jisoo hơn một lần kể vì gánh trọng trách chị cả nên cô luôn tự nhận về trách nhiệm làm chỗ dựa cho ba thành viên còn lại.

Vì là chị cả nên Jisoo tự thấy mình cần làm chỗ dựa cho cả nhóm

Bởi vậy, Jisoo luôn cố gắng là người đưa ra những suy nghĩ tích cực, phải là người lạc quan nhất trong nhóm. Mỗi khi BLACKPINK gặp chuyện buồn hay thất vọng, Jisoo sẽ giấu cảm xúc của mình để đứng ra an ủi ba cô em thân thiết. Vì khoác lên mình tấm áo mạnh mẽ nên Jisoo chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác, mà chỉ rơi nước mắt ở nơi không ai nhìn thấy mà thôi.

Jisoo thường là người bình tĩnh nhất nhóm để an ủi các thành viên khác

Chẳng hạn như netizen từng thấy Lisa, Jennie hay Rosé nhiều lần khóc vì xúc động khi giành cúp chiến thắng trong các show âm nhạc hay giải thưởng, khi nhắc đến một kỷ niệm nào đó trong khi Jisoo luôn là người giữ được bình tĩnh để thay mặt nhóm phát biểu. Ngay chính Lisa khẳng định rằng dù đã trải qua sáu năm cùng tập luyện và debut với Jisoo, cô nàng chưa từng thấy chị cả của nhóm bật khóc.

Đây là lần duy nhất khán giả thấy Jisoo rơi nước mắt

Lần duy nhất Jisoo rơi nước mắt trước đám đông, lại là vì người khác: Jennie. Trong chương trình âm nhạc Inkigayo đầu tiên sau khi BLACKPINK debut, Jennie bị chấn thương mắt cá chân nhưng vẫn cố gắng nén đau để hoàn thành phần trình diễn. Khi ấy, Jisoo đã òa khóc vì thương Jennie, cũng như vì lo lắng cho màn ra mắt của BLACKPINK trên sân khấu này.

Biết được nguyên nhân Jisoo không kìm nén được cảm xúc, netizen càng ngưỡng mộ tính cách mạnh mẽ kiên cường của cô, càng nhận ra các thành viên BLACKPINK gắn bó mật thiết với nhau đến chừng nào.

Miu Miu

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-giai-tri/di-tim-nguyen-nhan-khien-jisoo-pha-le-bat-khoc-truoc-mat-nguoi-khac-dung-mot-lan-duy-nhat-1736869.tpo