Đi tìm gốc cây, một người mất tích ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Ba người mượn xuồng chèo qua lòng hồ thủy điện Thác Mơ để tìm gốc cây về làm cảnh. Khi quay về, xuồng bị tràn nước rồi chìm, một người mất tích.

Ông Đào Huy Trung, Trưởng công an xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cho biết đến chiều 29/9, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy anh Nguyễn Hữu Thắng.

Chiều hôm qua, nhóm 3 người gồm: Nguyễn Hữu Thắng (21 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (28 tuổi, cùng trú huyện Bù Gia Mập) và Võ Đức Ninh (26 tuổi, trú huyện Bù Đăng) chèo xuồng qua lòng hồ thủy điện Thác Mơ để tìm gốc cây về làm cảnh.

 Lực lượng chắc năng tìm kiếm người mất tích ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Ảnh: Lê Ngân.

Lực lượng chắc năng tìm kiếm người mất tích ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Ảnh: Lê Ngân.

Đến 19h cùng ngày, 3 người quay về thì xuồng vào nước rồi chìm. Do không biết bơi, anh Nguyễn Hữu Thắng bị chìm, 2 người còn lại bơi được vào bờ, thoát chết.

Trước đó, ngày 20/9, cũng tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ, 3 học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Thường Kiệt (thuộc xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) cũng bị đuối nước sau khi chèo xuồng ra lòng hồ chơi.

Lê Ngân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/di-tim-goc-cay-mot-nguoi-mat-tich-o-long-ho-thuy-dien-thac-mo-post995557.html