Đi tìm cái duyên

Thực chất phải từ ngày mai, ngày kia đội tuyển quốc gia mới bước vào giai đoạn chuẩn bị với đầy đủ số quân. Chính xác hơn, nếu đúng dự kiến, các tuyển thủ cuối cùng là Công Phượng, Văn Lâm, Văn Hậu chỉ có hai ngày tập luyện cùng đội cho trận đấu với Malaysia vào ngày 10-10. Thời gian quá gấp cho việc lắp ghép nhân sự mới-cũ, càng gấp hơn so với ý đồ tạo nên đòn miếng mới của HLV Park Hang-seo.

Cho đến thời điểm này, không thể biết các tuyển thủ từ Hà Nội FC có trạng thái thể lực, tâm lý ra sao sau hành trình dài đến CHDCND Triều Tiên đấu với CLB 4.25 (25 tháng Tư) và trở về cùng nỗi tiếc nuối không lọt được vào trận chung kết AFC Cup. Cũng không biết Công Phượng, Văn Hậu sẽ thế nào sau nhiều ngày không được ra sân thi đấu tại các CLB hạng trung ở Bỉ và Hà Lan. Chúng ta tin thầy Park sẽ có phương cách để đội tuyển sẵn sàng bước vào trận chiến then chốt với Malaysia và Indonesia trên chặng đường dài vòng loại thứ 2 World Cup 2022, song cũng hiểu rằng thầy đang phải đương đầu với những thách thức mới, phải cùng tập thể đội tuyển trải nỗi vất vả và cực nhọc chưa từng thấy trong những ngày tới.

Tiếc nuối, không gặp may, phung phí cơ hội và kém duyên-đó là những ngôn từ bao trùm sau cả trận đấu lượt đi và lượt về của Hà Nội FC với đối thủ 4.25. Nhìn lại đội tuyển quốc gia, những lời đó cũng đã luôn đi cùng các đội tuyển do thầy Park cầm quân dù kết quả cuối cùng của nhiều trận đấu và của tất cả các giải đấu là mỹ mãn trên cả mong đợi. Với các đối thủ ngang và trên cơ các đội tuyển của chúng ta, không thể có được thế trận vượt trội mà chỉ có thể giành thắng lợi bằng các pha phản công sắc nét, thậm chí là chiến thắng bằng loạt sút luân lưu. Nạn khan hiếm bàn thắng của các chân sút nội từ V.League đã tràn vào các đội tuyển. Tính từ đầu năm đến nay, qua 8 trận đấu chính thức, đội tuyển quốc gia chỉ ghi được 9 bàn. Trong 3 trận gần đây là 2 bàn, 1 vào lưới Thái Lan, 1 vào lưới Curacao tại King’Cup. Trận mới nhất, đội tuyển hòa 0-0 với Thái Lan để sau trận thầy Park phải thở dài tiếc nuối.

Và bây giờ là công cuộc tìm bàn thắng, tìm duyên cho các chân sút và tìm các chân sút có duyên. Cuộc thử nghiệm đầu tiên, đội tuyển (thiếu quân) đã không thể ghi được bàn thắng vào lưới U.22 Việt Nam. Nghĩa là chưa tìm ra được đáp số cho bài toán dứt điểm. Hy vọng những bài tập, những trận thử nghiệm và các cuộc xoay “trò chơi rubik” của thầy Park sẽ cho ra kết quả với tất cả các phương án, các chân sút cũ và mới. Ngoài những Anh Đức, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Hải là Hồng Quân, Hà Minh Tuấn, Công Thành, Việt Phong, Văn Vũ, Anh Tuấn. Trong đó những vị trí trung phong vừa làm tường vừa dứt điểm mà ngoài Anh Đức thì lần này đội tuyển có thêm Hồng Quân, Hà Minh Tuấn. Tất nhiên, ngoài các cầu thủ ở hàng tiền đạo, các tiền vệ, hậu vệ cũng có nhiệm vụ ghi bàn. Huy Hùng, Đức Huy từng sút xa thành bàn trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Malaysia. Trước đây, Võ Huy Toàn cũng từng 4 lần sút tung lưới Malaysia trong các đội hình U.23 và tuyển quốc gia. Với đối thủ này, trong giải AFF Cup, tuyển Việt Nam đã nã tổng cộng 5 bàn trong 3 trận (1 trận vòng bảng và 2 trận chung kết)… Bây giờ, Malaysia đã khác, mạnh hơn, chuyện ghi được nhiều bàn thắng trước họ là không dễ. Trong phát biểu mới đây, HLV Tan Chong Hoe chỉ nhắc đến điểm mạnh của tuyển Việt Nam là hàng phòng ngự mạnh mẽ và quyết tâm của Malaysia là phải phá lưới bằng được đối thủ cạnh tranh hàng đầu của họ. Thực tế, 2 trận đầu gặp Indonesia và UAE, các chân sút Malaysia đều đã lập công, trong đó Syafiq Ahmad ghi mỗi trận 1 bàn. Đương nhiên, phòng ngự chặt, tạo thế trận vững chắc là sở trường và tiếp tục cần được gia cố, song muốn vượt qua Malaysia, đội tuyển Việt Nam phải ghi được bàn thắng, thậm chí là số bàn cách biệt nếu tính cả 2 lượt đi-về và cục diện chung của bảng đấu. Nhiệm vụ có thể nói là nặng nề, song theo lối chơi đang có, tuyển Việt Nam sẽ không dâng cao đội hình áp đảo, với thầy Park, cứ phải đá chắc. Hãy nhớ Hà Nội FC tung quân dồn ép liên tục bắn phá khung thành CLB 4.25 nhưng để đối thủ sút ít hơn hẳn mà vẫn ghi được 2 bàn trong trận lượt đi thì thấy sự cẩn trọng của thầy Park là cần thiết đến thế nào. Kiểm soát thế trận mới có cơ duyên trong cả thủ và công. Tin ở hậu tuyến, hàng công sẽ bén duyên, nhịp nhàng và sắc sảo. Và bàn thắng sẽ đến.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/di-tim-cai-duyen-592765