'Đi tìm' bộ lạc bí ẩn sống tách biệt với thế giới

Hiện nay, trên thế giới vẫn còn một số tộc người bản địa sống ở những vùng đất xa xôi, biệt lập với xã hội hiện đại. Bộ tộc Marquesas là một trong số đó, họ được cho là 'cha đẻ' của nghệ thuật xăm hình mà hiện nay cả thế giới vẫn ưa chuộng.

Nằm biệt lập với thế giới, quần đảo Marquesas vẫn giữ được thiên nhiên nguyên sơ hiếm có. Đặc biệt, cuộc sống của bộ tộc tại đây (người Marquesas) cũng chưng tưng tiếp xúc với xã hội hiện đại (Nguồn: Tiền Phong)

Nằm biệt lập với thế giới, quần đảo Marquesas vẫn giữ được thiên nhiên nguyên sơ hiếm có. Đặc biệt, cuộc sống của bộ tộc tại đây (người Marquesas) cũng chưng tưng tiếp xúc với xã hội hiện đại (Nguồn: Tiền Phong)

Chỉ trong đám cưới của mình, những cô gái Marquesas mới diện trang phục truyền thống rực rỡ gồm: vòng đội đầu, vòng cổ, áo, váy được kết cầu kỳ từ hoa tươi, lá cây, vỏ trai, sò, răng và xương thú,...

Người dân ở đây không nói được tiếng Anh, họ sử dụng ngôn ngữ giao tiếp riêng biệt của bộ lạc

Những người dân trên quần đảo Marquesas vẫn giữ nguyên những thói quen, phong tục có từ rất lâu đời. Đặc, biệt là tục xăm mình. Nghệ thuật xăm hình ngày nay ở xã hội hiện đại được cho là bắt nguồn từ hòn đảo biệt lập này

Đàn ông Marquesas thường xăm kín người, đặc biệt là các hình xăm trên mặt vô cùng độc đáo. Với họ, mỗi hình xăm đều quan trọng và mang một ý nghĩa khác nhau

Ngựa là phương tiện di chuyển chính của người dân bộ lạc Marquesas, một loại phương tiện đậm chất hoang dã

Cưỡi ngựa đi dạo quanh đảo cùng với vũ khí thô sơ là công việc hàng ngày của những người đàn ông trong bộ lạc Marquesas

Người thực hiện bộ ảnh nổi tiếng này là Jimmy Nelson, 53 tuổi - một nhiếp ảnh gia đến từ Anh (Nguồn: Dân trí)

Ông chuyên chụp chân dung các bộ lạc. Khi đến với Marquesas, Jimmy Nelson nhận thấy nơi đây "đặc biệt tách rời" khi thiên nhiên, con người chưa hề bị xã hội hiện đại chạm tới

Để có thể cho ra những hình ảnh đẹp bắt được cảm xúc, thể hiện cuộc sống của người dân nơi đây, Jimmy Nelson phải trở thành những người bạn thực sự của họ. Người Marquesas không tùy tiện cho nhiếp ảnh gia chụp ảnh

Nhiếp ảnh gia Jimmy Nelson đã dành khoảng 6 tuần sống trên hòn đảo để tìm hiểu về văn hóa địa phương và kết nối được với con người nơi đây

Jimmy Nelson đã chụp nhiều bức ảnh cho thấy các cảnh đẹp hoang sơ của 12 hòn đảo ở đây. Các bức ảnh đều mang nét chân thật với tính thẩm mỹ cao

Quần đảo Marquesas (hay quần đảo Marquises) là một nhóm các đảo núi lửa ở Polynesia, nằm ở Nam Thái Bình Dương cách đảo Tahiti thuộc Pháp (điểm du lịch gần nhất) tới hơn 1400km

Ngoài ra, nhiếp ảnh gia Jimmy Nelson còn có nhiều bộ ảnh ghi lại đời sống của nhiều bộ lạc trên khắp thế giới. Bộ tộc Aghori cư trú ở Varanasi, Ấn Độ. Tộc người cổ đầy bí ẩn này có tục bôi bột trắng lên mặt và đeo nhiều tràng hạt quanh cổ (Nguồn: VOV)

Cũng nằm ở Ấn Độ, nhưng là vùng Ladakh, rất ít người từng được gặp người dân bộ tộc Perak

Người Dương Sóc ở khu tự trị dân tộc Choang thuộc Quảng Tây, Trung Quốc với đặc trưng sử dụng thuyền độc mộc để đánh bắt cá

Người bản địa trên đồi Khoyor Tolgoi, hạt Altan Tsogts Bayan Ulgii, Mông Cổ chuyên đi săn cùng với đại bàng

Tu viện Paro Taktsang, một trong những nơi linh thiêng bậc nhất của người Bhutan cũng là nơi sinh sống của những vũ công đeo mặt nạ thuộc tộc Paro

Trên đảo Vanuatu xa xôi là nơi cư ngụ của bộ tộc Ni Vanuatu

Tộc Huli Wigmen đã có nhiều đời dống bên dòng thác Ambua hùng vĩ, sâu trong thung lũng Tari tại Papua New Guinea

Người Masai vẫn giữ được truyền thống xâu lỗ tai, đeo dao và đi săn bằng giáo. Họ sống tại Tarangire, Rift Escarpment, Tanzania

New Zealand là nơi tộc người Te Aroha Mikaka sinh sống nhiều đời qua

Tộc người “đội mũ làm bằng lông chim” Likekaipia sinh sống tại Papua New Guinea. Những người đàn ông trong bộ tộc đều thành thạo việc sử dụng cung tên để săn bắn

Tộc người Ndoto có thói quen sử dụng lạc đà để di chuyển, do nơi họ sống là khu vực núi Range, thuộc Kenya

Nguyên Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-di-tim-bo-lac-bi-an-song-tach-biet-voi-the-gioi-post469466.antd