Di tích, đình chùa đóng cửa vì COVID-19, người dân Hà Nội vái vọng từ xa

Sau khi đến các điểm di tích, đền, đình, chùa đóng cửa khi nhận thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội để phòng ngừa COVID-19, người dân đến đây thực hiện nghi lễ vái vọng từ xa

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, các điểm di tích, chùa, đền như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, đình Kim Liên, đền Bạch Mã đều cửa đóng then cài ngoài cửa với một tấm thông báo "tạm dừng hoạt động" do COVID-19.

Nhiều du khách đến các địa điểm trên đều khá bất ngờ và cảm thấy tiếc nuối khi không được tham quan trong những ngày đầu năm mới, tuy nhiên vì sự nguy hiểm của COVID0-19 khách du lịch đều vui vẻ, hài lòng khi ra về. Tại các đình, chùa, thay vì vào trong làm lễ, người dân thực hiện vái vọng từ xa, thậm chí thả tiền lẻ qua của chính nhằm cầm may trong năm mới.

"Thực sự khi đến đây tôi mới biết đình Kim Liên đóng cửa, sau khi hỏi thì mới biết theo chỉ thị từ hôm qua, những ngày Tết những địa điểm công cộng đều đông nên việc ngăn ngừa là đương nhiên, cần phải làm", một người dân đi lễ tại đình Kim Liên trong sáng nay chia sẻ.

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, di tích luôn đón lượng khách lớn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về thêm một lần nữa "cửa đóng then cài" vì COVID-19. Việc tạm dừng hoạt động tại di tích có thể khiến lượng khách giảm nhưng khi các điểm đến được bảo đảm an toàn, du khách sẽ yên tâm trở lại trong thời gian tới.

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, di tích luôn đón lượng khách lớn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về thêm một lần nữa "cửa đóng then cài" vì COVID-19. Việc tạm dừng hoạt động tại di tích có thể khiến lượng khách giảm nhưng khi các điểm đến được bảo đảm an toàn, du khách sẽ yên tâm trở lại trong thời gian tới.

Nhiều người đứng ngoài cổng Văn Miếu-Quốc Tử Giám vái vọng từ xa.

Tương tự tại di tích Hoàng Thành Thăng Long, sau nghỉ Tết thì tạm dừng luôn vì COVID-19.

Một gia đình phải quay xe đi về sau khi vào hỏi và biết được thông báo mới nhất.

Tại đền Quán Thánh, người dân đến lễ, cầu an ngay tại cổng, không được vào trong

Nhà tù Hỏa Lò, nơi thu hút nhiều khách tham quan, đặc biệt du khách nước ngoài cũng tạm dừng hoạt động.

Tấm giấy thông báo về việc tạm dừng đóng cửa do dịch COVID-19 tại đây.

Đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), di tích gắn liều với Hồ Gươm, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội đóng cửa ngay sau yêu cầu của UBND TP Hà Nội.

Đền Bạch Mã dán thông báo tại cửa.

Tại đình Kim Liên, một trong tứ trận ở Hà Nội cũng "cửa đóng then cài".

Nhiều người dân đến và vái vọng từ xa.

Một số người không biết thông tin, một số biết nhưng vẫn đến, làm lễ ngay tại cổng đình.

Nhiều người đọc thông báo ngay tại cổng đình.

Đầu năm, người dân du xuân, đi lễ nhiều tại các khu vực công công, đình, chùa nên việc ngăn cách là cần thiết trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/di-tich-dinh-chua-dong-cua-vi-covid19-nguoi-dan-ha-noi-vai-vong-tu-xa-1794026.tpo