Di tích, danh thắng của Hà Nội đông khách vào dịp cuối tuần

Dịp cuối tuần đầu tiên mở cửa trở lại, nhiều điểm đến văn hóa lịch sử, di tích, danh thắng nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội ghi nhận lượng khách tham quan đông đảo, cho thấy những tín hiệu khởi sắc, sau thời gian dài tạm dừng đón khách, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Công tác phòng, chống dịch trong những ngày này vẫn được bảo đảm, với nhiều biện pháp được triển khai nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.

Công tác phòng dịch tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Cụ thể, tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, lượng khách đến vui chơi, tìm hiểu văn hóa, lịch sử những ngày cuối tuần tăng lên đáng kể. Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng Hướng dẫn - Thuyết minh, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng long - Hà Nội, cho biết, nếu như những ngày đầu mở cửa (14 và 15-5) là thời gian đi học, đi làm, lượng khách tham quan tại di sản chỉ khoảng vài chục lượt người mỗi ngày, thì trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (16 và 17-5), con số này đã tăng lên vài trăm lượt khách.

Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng ghi nhận không khí tấp nập khách tham quan vào dịp cuối tuần, trong đó đối tượng phổ biến là người trẻ, học sinh, sinh viên...

Theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, nhằm phục vụ bà con người Việt - đối tượng tham quan chủ yếu trong giai đoạn hiện nay, trung tâm đã điều chỉnh kế hoạch, hướng tới các chương trình giáo dục di sản cũng như tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động đón khách tham quan.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm lưu niệm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường, gắn với đặc trưng của khu di tích, phối hợp hình thành các tour du lịch di sản chất lượng, hướng tới sự phát triển bền vững trong thời gian tới cũng được các đơn vị chú ý.

Không chỉ có khu di sản Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lượng khách tham quan tại nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng khác của Thủ đô đã có nhiều khởi sắc sau một thời gian dài phải tạm đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được triển khai kết hợp với những chương trình tặng quà hấp dẫn, đã góp phần tăng sức hút cho điểm đến. Ngay trong ngày đầu mở cửa trở lại (14-5), di tích đã đón hàng trăm lượt khách tham quan, trải nghiệm không gian di sản, tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử của di tích.

Cùng với việc khởi động trở lại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, lượng khách tìm đến di tích đền Ngọc Sơn trong 2 ngày cuối tuần đã tăng hơn so với thời điểm mới mở cửa đón khách.

Ông Nguyễn Doãn Văn, Trưởng ban Quản lý di tích - danh thắng Hà Nội cho biết: "Dù chưa thể so sánh với thời điểm trước khi xảy ra dịch, song đây vẫn là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự phục hồi của các hoạt động tại di tích. Thời gian tới, công tác phòng, chống dịch cần tiếp tục được tăng cường, nhằm bảo đảm an toàn cho điểm đến bằng chính chất lượng phục vụ. Mọi cán bộ, nhân viên tại di tích có trách nhiệm nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, sử dụng thiết bị khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo...".

Tương tự, tại các điểm di tích, danh thắng khác của Thủ đô Hà Nội, công tác phòng, chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm túc, từ việc quy định giãn cách, hỗ trợ đo nhiệt độ, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn... đến vệ sinh khử khuẩn thường xuyên tại các khu vực trưng bày, làm việc, đón tiếp khách...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, khách tham quan tại nhiều điểm di sản có ý thức chủ động trong xếp hàng giãn cách khi mua vé, sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn, song việc đeo khẩu trang chưa được thực hiện nghiêm.

Nguyễn Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/967635/di-tich-danh-thang-cua-ha-noi-dong-khach-vao-dip-cuoi-tuan