Dị thường bộ tộc nam giới muốn lấy vợ phải nhảy qua 10 con bò

Nhảy qua lưng bò khi đến tuổi trưởng thành để được lấy vợ là một trong những phong tục kỳ lạ trên thế giới.

Theo Daily Mail, bộ tộc Hamar có phong tục rất kỳ lạ. Khi đến tuổi trưởng thành, nam giới phải nhảy qua lưng bò để được công nhận đủ điều kiện lấy vợ.

Theo Daily Mail, bộ tộc Hamar có phong tục rất kỳ lạ. Khi đến tuổi trưởng thành, nam giới phải nhảy qua lưng bò để được công nhận đủ điều kiện lấy vợ.

Để thực hiện nghi lễ này, nam giới của bộ tộc Hamar phải nhảy qua 10 con bò xếp thành hàng liên tục trong 4 lần. Nếu thành công, anh ta có thể lấy vợ vài tuần sau đó. Nếu thất bại, đó sẽ là sự nhục nhã của bản thân cùng gia đình.

Theo CNN, người tham gia nghi lễ phải vượt qua thử thách trong trạng thái khỏa thân, chỉ được buộc vài sợi dây trang trí quanh ngực tượng trưng cho việc chia tay tuổi thơ.

Lễ hội khỏa thân nhảy lưng bò kết thúc trong những bữa tiệc, điệu nhảy. Người dân bộ tộc và khách tới dự sẽ được mời bia mạch do gia đình người tham gia mang đến.

Theo sách "Khám phá những phong tục bí ẩn trên thế giới", trong khi đàn ông nhảy qua lưng bò, phụ nữ trong bộ tộc sẽ phải chịu đánh bằng những trận đòn roi, để lại vết sẹo suốt đời. Những vết thương này đánh dấu sự trưởng thành của một phụ nữ Hamar đích thực. Chính những vết thương này cũng được coi như món nợ của người đàn ông đối với phụ nữ. Trong cuộc sống sau này, người đàn ông phải tìm cách đền bù cho họ.

Bộ tộc Hamar sống ở phía tây nam của Ethiopia. Theo CNN, dân số của bộ tộc này hơn 45 nghìn người. Tộc người tộc Hamar chủ yếu sống bằng du mục.

Phụ nữ Hamar thường làm đẹp bằng những chiếc vòng đủ màu và cả các vết sẹo dày trên lưng. Với phụ nữ Hamar, càng có nhiều sẹo, họ càng trở nên xinh đẹp trong mắt thành viên bộ tộc.

Theo Hà Sơn/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-ma/di-thuong-bo-toc-nam-gioi-muon-lay-vo-phai-nhay-qua-10-con-bo-1459129.html